Tin mới

Dòng sổ tang xúc động của Bộ trưởng Tô Lâm trong lễ truy điệu 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC

Thứ sáu, 05/08/2022, 18:52 (GMT+7)

"Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!”, Bộ trưởng Tô Lâm viết trong sổ tang.

5 ngày sau vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa, Cầu Giấy, hôm nay (5/8), lễ tang và lễ truy điệu Thượng tá Đặng Anh Quân; Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được cử hành trọng thể tại Nhà Tang lễ quốc gia.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Huân chương chiến công và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 3 liệt sĩ. Ảnh: PLO
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Huân chương chiến công và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 3 liệt sĩ. Ảnh: PLO

Sau lễ di quan buổi sáng, chiều nay lễ tang được cử hành trọng thể. Đến viếng và dự lễ tang có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cán bộ chiến sĩ và thân nhân gia đình các liệt sĩ...

Dòng sổ tang xúc động của Bộ trưởng Tô Lâm trong lễ truy điệu 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC - Ảnh 1

Gần cuối chiều, những dòng người vào viếng 3 liệt sĩ cứ nối dài. Ngoài các đoàn vào viếng thuộc các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cũng có khá nhiều đoàn cá nhân, thậm chí có người xin ghép đoàn để mong sớm tới lượt vào thắp nén tâm nhang.

Tại lễ tang, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Huân chương chiến công và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân ba liệt sĩ cảnh sát PCCC Hà Nội.

Dòng sổ tang xúc động của Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: TN
Dòng sổ tang xúc động của Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: TN

Bộ trưởng Tô Lâm cũng trân trọng bày tỏ trong sổ tang: "Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Trưởng ban lễ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến 3 liệt sĩ. Ảnh: TN
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Trưởng ban lễ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến 3 liệt sĩ. Ảnh: TN

Trong sổ tang, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định: “Lực lượng Công an TP.Hà Nội xin hứa không ngừng phấn đấu, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó; vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân thủ đô”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news