Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Số F0 liên tục tăng mạnh, hơn 2,5 triệu học sinh phải dừng học trực tiếp

Đức Hoa
Thứ tư, 23/02/2022, 14:20 (GMT+7)

Trước tình trạng số ca F0 liên tục tăng cao, tính hết ngày 22/2, cả nước có 2.534.824 học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT phải dừng học trực tiếp.

Bạn quan tâm
  • Mã Tư Thuần và dàn sao Hoa ngữ ám ảnh khi bị bắt nạt học đường

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, do dịch Covid-19 phức tạp nên nhiều tỉnh, thành phố tạm dừng học trực tiếp. Cụ thể, hơn 1,45 triệu trẻ ở 14 tỉnh, thành phố phải dừng đến trường (chiếm 44,69%). Cả nước có 49 địa phương cho trẻ khối mầm non đến trường học trực tiếp. 

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, sau khi học trực tiếp (từ ngày 7/2 đến nay), số giáo viên và học sinh mắc Covid-19 trên toàn tỉnh hơn 4.300 trường hợp. Ảnh minh hoạ

Các địa phương dừng dạy trực tiếp bậc mầm non gồm: Hà Nội, Đà Nẵng (trừ 2 quận Thanh Khê và Sơn Trà), Tiền Giang (trẻ dưới 5 tuổi chưa đến trường), Bạc Liêu (trẻ dưới 5 chưa đến trường), An Giang, Phú Yên, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên, Đắk Lắk (TP Buôn Mê Thuột).

Số liệu học sinh nghỉ học và đi học của Bộ GD-ĐT.

11 tỉnh, thành phố gồm: An Giang (khối lớp 1, 2), Tiền Giang (khối lớp 3, 4), Hà Nội (12 quận nội thành), Đắk Lắk (Buôn Mê Thuột), Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, tạm đang đóng cửa trường học tương đương hơn 784.000 học sinh khối tiểu học phải dừng học trực tiếp. 

Khối THCS, 4 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, riêng Hà Nội khối lớp 6 của 12 quận nội thành) tương đương hơn 507.000 học sinh nghỉ ở nhà (chiếm 12,94%).

Khối THPT, 2 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp gồm: (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Lào Cai) tương đương hơn 244.000 học sinh nghỉ.

Trước đó ngày 212, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn về việc xử lý F0, F1 trong các nhà trường khi dạy học trực tiếp. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều trường ở TP.HCM, Hà Nội cho biết khó khăn nhất hiện nay chính là việc tổ chức dạy học sao cho bảo đảm được quyền lợi của tất cả học sinh.

Nhiều phụ huynh cho rằng quy định của Bộ Y tế có phần cứng nhắc và không phù hợp với thực tế. Họ đã chấp nhận sống chung với dịch thì việc cách ly học sinh là F1 không còn ý nghĩa. Rằng họ phải đi làm, không có điều kiện ở nhà để chăm sóc con là F1.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, hơn 10 địa phương cấp tốc cho học sinh dừng đến trường
  • KHẨN: Lào Cai cho học sinh nghỉ học từ 19/2 vì số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục
  • Hà Nội: Hoãn dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 - 6 tại 12 quận nội thành
Từ khóa:
mầm non
tiểu học
THCS
THPT
lịch học
dịch Covid-19

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn