Tin mới

Hà Nội: Hoãn dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 - 6 tại 12 quận nội thành

Thứ sáu, 18/02/2022, 18:54 (GMT+7)

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý quyết định hoãn kế hoạch dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 - 6 tại 12 quận nội thành.

Chiều ngày 18/2, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ký công văn hỏa tốc, đồng ý với đề xuất của sở GD - ĐT về việc điều chỉnh thời gian đi học trực tiếp của học sinh từ khối 1 đến khối 6 tại 12 quận nội thành cho đến khi có thông báo mới.

UBND Hà Nội quyết định hoãn kế hoạch dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 - 6 tại 12 quận nội thành
UBND Hà Nội quyết định hoãn kế hoạch dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 - 6 tại 12 quận nội thành

Theo đó, do tình hình Covid-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm cộng đồng tăng. Ngoài ra, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của Không khí lạnh với cường độ mạnh, Hà Nội sẽ có những ngày rét hại, khiến phụ huynh lo lắng khi cho con trở lại trường. Chưa kể, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận để con học trực tiếp đạt tỷ lệ chưa cao.

Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận để con học trực tiếp đạt tỷ lệ chưa cao
Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận để con học trực tiếp đạt tỷ lệ chưa cao

Với những lý do trên, UBND thành phố quyết định cho 400.000 học sinh khối 1 - 6 ở 12 quận nội thành tiếp tục học theo hình thức trực tuyến. 

Theo quy định hiện tại, các trường mới chỉ dạy học trực tiếp một buổi/ngày và chưa tổ chức bán trú. Tuy nhiên, Sở GD - ĐT đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt việc cho phép dạy học trực tiếp 2 buổi/ngày, tổ chức ăn bán trú, đưa đón học sinh từ 21/2.

Sở GD - ĐT đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt việc cho phép dạy học trực tiếp 2 buổi/ngày, tổ chức ăn bán trú, đưa đón học sinh từ 21/2
Sở GD - ĐT đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt việc cho phép dạy học trực tiếp 2 buổi/ngày, tổ chức ăn bán trú, đưa đón học sinh từ 21/2

Từ tháng 5/2021, hơn 2,2 triệu học sinh phổ thông và trẻ mầm non ở Hà Nội đã phải dừng việc đến trường vì Covid-19. Sau nửa năm, thành phố đã và đang dần cho các em trở lại với quy mô và thời điểm khác nhau. 

>>> XEM THÊM: Vụ bé gái bị bố đẻ ném xuống sông: Luật sư nói rõ cái giá hung thủ phải trả, có thỏa đáng cho hành động vô nhân tính? 

Tính từ 16h ngày 17/02 đến 16h ngày 18/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 42.439 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 42.427 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.237 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 31.028 ca trong cộng đồng). Trong đó Hà Nội ghi nhận 4.549 ca mắc.

Ảnh minh họa: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news