Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Sự thật đằng sau thông tin CSGT được giữ lại 70% tiền xử phạt giao thông

Tuyết Linh
Thứ tư, 08/01/2020, 09:36 (GMT+7)

Những ngày qua, dư luận xôn xao tin đồn về Thông tư 89 của Bộ Tài chính cho phép lực lượng CSGT được giữ lại 70% tiền phạt.

Bạn quan tâm
  • Khoảnh khắc 13 quả rocket của Iran nã vào căn cứ Mỹ ở Iraq
  • Vợ không đưa tiền cho chồng tiêu xài dịp Tết sẽ bị phạt nặng
  • Tin thời tiết, dự báo thời tiết 8/1: Hà Nội mưa phùn

Trong những ngày qua, dư luận đang xôn xao về Thông tư 89 của Bộ Tài chính về việc CSGT được giữ lại 70% số tiền phạt từ việc xử lý vi phạm giao thông. Thông tin này càng gây sự bàn tán khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Nghị định này có mức xử phạt lên tới 40 triệu đồng với những vi phạm liên quan đến sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng CSGT sẽ giữ lại một số tiền tương đối lớn.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên thông tin này là không chính xác. Trao đổi với Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tất cả số tiền lực lượng công an xử phạt đều nộp về Ngân sách Nhà nước và sẽ được phân bổ cụ thể trung ương là bao nhiêu, địa phương là bao nhiêu dựa theo quy định của luật pháp.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, giải quyết Tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cũng khẳng định đó là thông tin không chính xác với báo Lao Động.

Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25.7.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Tuy nhiên, thông tư này đã hết hiệu lực.

CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh: Internet

Ngày 31/10/2013, Thông tư số 153/2013/TT-BTC được thông qua. Thông tư này có nói rõ quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 153/2013/TT-BTC nêu rõ: “Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước...”.

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 153/2013/TT-BTC thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tuyết Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Né chốt CSGT đo nồng độ cồn, tài xế cho xe chạy lùi trên đường 1 chiều
  • Thượng tá CSGT nói về độ chính xác của máy đo nồng độ cồn
  • CSGT xử phạt hơn 600 tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 ngày
Từ khóa:
CSGT
70% tiền phạt
thông tư 89
Bộ tài chính

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn