Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Thượng úy tát nhân viên trạm dừng nghỉ có thể bị phạt tiền tối đa 4 triệu đồng

Đức Hoa
Thứ tư, 13/11/2019, 10:51 (GMT+7)

Theo luật sư, việc thượng uý Việt ném xúc xích vào nhân viên nữ rồi tát vào mặt nhân viên nam là trái với chuẩn mực đạo đức, tác phong công an nhân dân.

Bạn quan tâm
  • Bí mật kích hoạt camera điện thoại để theo dõi người dùng, Facebook nói gì?
  • ĐT UAE đến Việt Nam lúc nửa đêm, chê sân bãi đội chủ nhà
  • Tin tức công nghệ 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/11/2019

Theo tin tức trên Zing.vn, Người lao động, tối 11/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng uý Nguyễn Xô Việt (SN 1984, hiện đang công tác tại Công an thị xã Phổ Yên), người đã có hành vi ném xúc xích và đánh nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng (tại xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 10/11.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa Thượng uý Việt và nhân viên trạm nghỉ Hải Đăng. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 bên đã có lời qua tiếng lại. Hiện cả 2 đã tiến hành hoà giải, clip cũng đã được gỡ.

"Vụ việc xảy ra ngoài giờ, khi 2 bố con Thượng úy Việt đi chơi thể thao vào ngày nghỉ chứ không phải lúc đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xử lý theo đúng quy tắc ứng xử, phải có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân chứ không bao che", lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm.

Sau khi con trai lấy gói xúc xích, người đàn ông gọi cậu bé mang gói hàng ra bóc, ăn mà không trả tiền. Thấy vậy, 2 nhân viên của trạm đã nhắc nhở và yêu cầu người đàn ông thanh toán tiền. Ngay lập tức, ông bố ném xúc xích vào người nhân viên nữ, sau đó tiến tới và tát mạnh vào mặt của nhân viên nam.

Về công tác xử lý vụ việc, trên Báo Giao thông dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, kiên quyết không bao che cho sai phạm.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, trên Zing.vn dẫn lời luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá, việc ông Việt ném xúc xích vào nhân viên nữ rồi tát vào mặt nhân viên nam là trái với chuẩn mực đạo đức, tác phong công an nhân dân.

Ngoài ra, thượng úy Việt đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, xâm hại sức khỏe của người khác và có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Về hành vi vi phạm quy định của ngành công an, thượng uý này sẽ bị cơ quan chức năng kỷ luật. Còn với các vi phạm còn lại, ông Việt có thể bị xử phạt hành chính khi nguyên nhân, hành vi, hậu quả đối với nạn nhân bị ông Việt xúc phạm, tấn công để làm căn cứ xử lý.

Theo luật sư Cường, nếu hành động của ông Việt là nóng nảy, nhất thời thì cán bộ này phải xin lỗi, khắc phục hậu quả thỏa đáng cho các nạn nhân. Ông này còn có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167 của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 5 của Nghị định này chỉ rõ ông Việt có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến một triệu đồng với hành vi ném đồ vật, hàng hóa vào người khác. Còn tại Khoản 3 Điều 5 quy định hành vi tát, đánh người khác là đã xâm hại đến sức khỏe của nạn nhân. Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Như vậy, hành vi của thượng úy Nguyễn Xô Việt có thể bị phạt tiền tối đa 4 triệu đồng.

Trường hợp các bị hại có đơn đề nghị xử lý các hành vi cố ý gây thương tích và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác thì cơ quan công an sẽ xem xét để thực hiện những yêu cầu này.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Bác tin thượng úy tát nhân viên trạm dừng nghỉ là con trai lãnh đạo công an tỉnh
  • Vụ chủ tiệm giày tát nhân viên đòi tiền lương: Công an Quận vào cuộc
  • Xác minh thông tin ông bố ném xúc xích và đánh nhân viên thu ngân là cán bộ công an
Từ khóa:
công an đánh nhân viên
Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn