Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Trốn trạm cân, xe chở biến áp bị xử phạt 80 triệu đồng

Bế Đức Thuận
Thứ năm, 22/01/2015, 09:19 (GMT+7)

Chủ xe và tài xế bị xử phạt 4 hành vi gồm: không có giấy phép lái xe; dùng thủ đoạn trốn trạm cân lưu động; chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép và chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

 

  • Tài xế xe quá tải cố thủ hàng giờ trong cabin chống đối CSGT
  • Tài xế xe quá tải “phun” đá cản đường Công an truy bắt
  • Côn đồ chặn đường Thanh tra giao thông giải vây cho xe quá tải

 

Chủ xe và tài xế bị xử phạt 4 hành vi gồm: không có giấy phép lái xe; dùng thủ đoạn trốn trạm cân lưu động; chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép và chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

Trên Tuổi trẻ đưa tin, thanh tra Sở GTVT Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt chủ xe và tài xế chở máy biến áp quá tải. Tổng số tiền phạt là 80 triệu đồng. Đây là chiếc xe thứ 5 chở máy biến áp “khủng” bị thanh tra Sở GTVT Nghệ An phát hiện và xử phạt.

Qua kiểm tra, chiếc xe và máy biến áp có tổng tải trọng 69 tấn, vượt trên 50% tải trọng cho phép.

Chủ xe và tài xế bị xử phạt 4 hành vi gồm: không có giấy phép lái xe; dùng thủ đoạn trốn trạm cân lưu động; chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép và chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

Hiện chiếc xe đầu kéo cùng máy biến áp được thanh tra Sở GTVT Nghệ An đưa từ bến xe huyện Nam Đàn xuống bãi xe cảng Cửa Lò.

Trước đó, tối 21/12/2014, thanh tra Sở GTVT Nghệ An phát hiện xe đầu kéo, kéo theo rơmooc chở một kiện hàng được che bạt kín trên Quốc lộ 15A, địa phận xã Vân Diên (huyện Nam Đàn).

Chiếc xe đầu kéo cùng máy biến áp được thanh tra Sở GTVT Nghệ An đưa từ bến xe huyện Nam Đàn xuống bãi xe cảng Cửa Lò. Ảnh Báo Nghệ An

 

Vụ cướp taxi giữa Thủ đô qua lời kể nhân chứng
Diễn viên phim võ thuật “Diệp Vấn 2” qua đời tại nhà riêng
Nên đọc

Tài xế khai nhận trên xe chở máy ép mía. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện trên xe là máy biến áp. Chiếc xe di chuyển từ đường Hồ Chí Minh để trốn trạm cân lưu động số 15 ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu). Đường Quốc lộ 15 chỉ cho phép tải trọng 13 tấn.

 

Chiếc xe vi phạm của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ vận tải Danh Thành Đạt (trụ sở tại P.Long Bình - Q.9, TP.HCM). Công ty này được cấp phép chở máy ép đường nguyên liệu với tổng tải trọng 44 tấn. Tuy nhiên, doanh nghiệp trên đã đổi hàng từ máy ép đường thành biến áp điện.

Liên quan đến việc chủ phương tiện, lái xe chở hàng hóa quá tải gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và an toàn giao thông. Giữa năm 2014, Bộ Giao thông vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định 171 sửa đổi với nhiều mức phạt tăng cho hành vi xe chở quá tải.

Theo đó, quy định mới sẽ tăng trách nhiệm của chủ phương tiện chứ không chỉ người điều khiển xe. Khi xe chở quá tải 40-60% thì chủ xe (cá nhân) sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng; tổ chức, doanh nghiệp sẽ bị phạt 24-28 triệu đồng. Mức phạt tăng tương ứng lên tới 32-36 triệu đồng với chủ xe khi chở quá tải trọng trên 100%. Hiện tại, mức phạt cao nhất với cá nhân là 4 triệu đồng và tổ chức là 8 triệu đồng cho hành vi này.

Với phương tiện cơi nới nếu chở quá tải trọng thì sẽ bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, tem kiểm định trong 12 tháng và buộc phải điều chỉnh thùng hàng theo quy định.

Cơ quan dự thảo còn đề nghị tăng trách nhiệm của người xếp hàng hóa lên xe ôtô tại các nhà ga, cảng biển, kho bãi... Mức phạt được đề nghị với cá nhân là 2 triệu đồng, tổ chức 4 triệu đồng khi xếp hàng quá tải trên 40%.

Tuy nhiên, dự thảo cũng giảm áp lực cho người lái xe khi chở quá tải trọng chưa nghiêm trọng như không tước giấy phép lái xe khi chở quá tải đến 30% (quy định hiện tại tước giấy phép một tháng với hành vi này). Chở quá tải đến 60% sẽ bị tước giấy phép trong một tháng, thay vì 2 tháng như hiện nay.

Thuận Phong (tổng hợp)

Bế Đức Thuận (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
xe quá tải
xe siêu trường
siêu trọng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn