Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Từ 25/8 hộ dân phải phân loại rác, vi phạm bị phạt 500.000 - 1 triệu đồng

An Nhiên
Thứ tư, 20/07/2022, 20:49 (GMT+7)

Còn hơn 1 tháng nữa là quy định các hộ gia đình, cá nhân phải phân loại chất thải rắn sinh hoạt có hiệu lực.

Bạn quan tâm
  • Các hãng hàng không thu tiền check-in nhanh bị 'tuýt còi'
  • Loạt ảnh châu Âu rực lửa, bốc khói giữa nắng nóng như hỏa ngục

Theo Nghị định 45 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, từ 25/8, cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. 

Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, chung cư, tòa nhà văn phòng bị phạt từ 200 đến 250 triệu đồng nếu không bố trí thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt.

Hành vi không tổ chức thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân; không bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trong khuôn viên của dự án đầu tư bị phạt từ 250 đến 300 triệu đồng.

Từ 25/8 hộ dân phải phân loại rác, vi phạm bị phạt 500.000 - 1 triệu đồng

Theo điều 75, Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm, và chất thải rắn sinh hoạt khác.

UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường, có Chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân. 

Mặc dù thời gian quy định có hiệu lực sắp tới gần nhưng nhiều người dân vẫn còn chưa biết rõ về điều này. Trước đây, Hà Nội và TP.HCM đã thí điểm phân loại rác tại nguồn nhưng kết quả đều không thành công. Ông Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó tổng cục trưởng Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng để quy định đi vào cuộc sống thì cần có thời gian tổ chức, đào tạo cho người dân cùng đội ngũ thu gom về quy tắc, cách thức phân loại, thu gom rác hợp lý.

>> Xem thêm: Thủ tướng Nhật Bản: Giúp vợ nấu ăn, đi đổ rác và tự giặt quần áo

An Nhiên (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Thiều Bảo Trâm đăng story nhờ chị gái đổ rác nhưng netizen vào phốt ngay ý thức kém
  • Xem cách người Nhật đổ rác, bạn sẽ hiểu tại sao cả thế giới phải thán phục quốc gia này
Từ khóa:
phân loại rác

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn