Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Lộ diện người đứng sau loạt sai phạm 'động trời' khi cơ quan điều tra hỏi cung

Trân Trân
Thứ sáu, 01/07/2022, 10:07 (GMT+7)

"Kẻ cầm đầu" tụ điểm Tịnh Thất Bồng Lai tham dự các buổi lấy cung của cơ quan điều tra.

Bạn quan tâm
  • Đội nhà giành chiến thắng, 2 cầu thủ Campuchia vẫn lao vào 'ẩu đả' tại AFC Cup
  • Khả Ngân 'đốt mắt' người đối diện khi diện đồ cắt xẻ táo bạo
  • Cô gái tố hàng xóm quấy rối lúc nửa đêm, để lại thư xin được 'ngủ cùng em đêm nay, anh gửi em 2 triệu'

Vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra ra tại Tịnh Thất Bồng Lai khiến dư luân xôn xao thời gian qua. Ngày 30/7, TAND huyện Đức Hòa đã mở phiên sơ thẩm, xét xử 6 bị cáo. Tuy nhiên, tại phần làm thủ tục, HĐXX thông báo có 14 nhân chứng vắng mặt. Luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa, triệu tập đầy đủ những người tham gia tố tụng nhằm đảm bảo tính khách quan của vụ án và quyền lợi của thân chủ. Sau cùng, HĐXX quyết định hoãn phiên tử, xét xử lại vào ngày 20/7.

Sẽ xét xử lại các bị can trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 20/7

Trước khi bị xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân phải tham dự các buổi lấy cung của cơ quan điều tra. Tại đây, ông này thừa nhận việc chỉ đạo Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên tạo kênh Youtube để đăng những video dàn dựng nhằm cho Cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, biết đến hoạt động của nhóm người này. 

Trong clip “Phim hài chiếu rạp mùa dịch năm 2021: Vùng đất Huyền bí - 5 Chú tiểu Thách Thức Danh Hài”, bị cáo Lê Tùng Vân đã chỉ đạo 2 đệ tử của mình biên soạn, ghi hình, đăng tải lên kênh Youtube “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”. Ông cũng là người trực tiếp tham gia với vai “Phật Hồng học văn du”.

Còn đối với video clip “Thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người” được đăng tải ngày 11/12/2020 trên “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”, ông Vân khai do Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên quay và đăng tải. Người biên soạn nội dung thông báo trong video clip là luật sư Lê Ngọc Luân. Người kiểm duyệt, cho phép đăng tải là Lê Tùng Vân.

Bị can Lê Tùng Vân còn khai nhận với cơ quan điều tra là có tham gia trực tiếp trong clip "5 Chú Tiểu - Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy 'ông nội' Ngày mùng 1 Tết". Trong clip này, ông Vân khai từng có phát ngôn như: “Thích Nhật Từ không giữ sĩ diện”.

Trước khi bị xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân phải tham dự các buổi lấy cung của cơ quan điều tra

Có thể thấy, những khai nhận của bị cáo Lê Tùng Vân có nhiều điểm tương đồng với kết luận điều tra vụ án Tịnh Thất Bồng Lai được cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ban hành trước đó. Trong cáo trạng, ông Lê Tùng Vân được xác định là người cầm đầu tụ điểm thờ tự trái phép.

Tịnh Thất Bồng Lai (Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) đóng tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Đây thực chất là căn hộ của bị cáo Cao Thị Cúc. Hiện nơi đây đang nhận nuôi có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột. Cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Tịnh Thất Bồng Lai đóng tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa thực chất là căn hộ của bị cáo Cao Thị Cúc

>>> XEM THÊM: Chùm ảnh buổi xét xử vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Youtuber 1 tay 2 máy nối đuôi nhau 'tác nghiệp', những ai vắng mặt? 

Ảnh: Tổng hợp

Trân Trân (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Cập nhật tin bão số 1: Báo động khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình
  • Mẫu xe xăng được khen nhiều nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ còn giá dưới nửa tỷ
  • Võ Hoàng Yến vỗ thẳng mặt CĐM khi bị khịa 'cả đời chỉ là Á hậu'
Từ khóa:
Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai
bị cáo Lê Tùng Vân
Hoàn Nguyên
Nhất Nguyên
Lê Tùng Vân
Tịnh Thất Bồng Lai
Tịnh Thất Bồng Lai
tin tức
Vbiz

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn