Tin Mới
Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Vụ võ sư đánh vợ mới sinh ở Hà Nội: Con trai 7 tuổi nói lời đau lòng

Đức Hoa
Thứ tư, 28/08/2019, 09:43 (GMT+7)
likefb
sharefb

Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng chứng kiến cảnh mẹ bị bố đánh đập dã man, lại còn nhắn tin dọa giết mẹ, cậu con trai lớn của chị L. đã khuyên mẹ nên ly hôn bố sớm.

Bạn quan tâm
  • Phẫn nộ clip chồng võ sư đánh vợ mới sinh phải nhập viện ở Hà Nội
  • Chồng thẳng tay đánh vợ tới tấp trước mặt 2 con nhỏ gây phẫn nộ

Liên quan đến vụ việc võ sư đánh vợ dã man khiến Cộng đồng mạng phẫn nộ, sáng 27/8, cơ quan Công an phường Thạch Bàn, (quận Long Biên, Hà Nội) đến nhà chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992, hiện đang công tác tại Đài tiếng nói VOV) để lấy lời khai người phụ nữ này.

Võ sư Vinh trần tình rằng do bị vợ chửi nên mới có hành vi thiếu kiềm chế như vậy. Ảnh cắt clip

Theo gia đình chị L. cho biết, chị L. và Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, là một thầy giáo dạy võ Wushu ở huyện Mê Linh, Hà Nội) đã kết hôn được 9 năm và có với nhau 2 con nhỏ, trong đó bé gái thứ 2 mới gần 2 tháng tuổi. 2 vợ chồng chị L. đang sống tại 1 căn chung cư trên địa bàn phường Thạch Bàn.

Sau khi bị bạo hành, chị L. phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: GĐCC

Sau biến cố trên, chị L. chia sẻ, điều chị quan tâm nhất là những đứa con. Đây cũng là điểm yếu để người chồng đe dọa chị và gia đình bên ngoại.

Lấy chồng từ năm 2011 nhưng đến năm 2013, 2 vợ chồng chị L. đã nhiều lần xô xát và đã ra tòa ly hôn vì không hòa hợp. Nhưng sau đó, Vinh đã quay lại xin lỗi vợ, xin lỗi cả gia đình bên ngoại. Thời điểm đó, vì thương con trai nhỏ mới hơn 1 tuổi, nên chị L. đã đồng ý quay lại.

Theo anh trai chị L, khi gia đình sang đón em gái, em rể côn đồ còn hung hãn chửi bới, gửi nhiều tin nhắn dọa dẫm sẽ đốt nhà. Ảnh: FB

Quãng thời gian chung sống tiếp theo, 2 vợ chồng chị L. cũng không ít lần xảy ra cãi vã, xô xát, nhưng đều không đến mức nghiêm trọng. Khi xem lại đoạn clip, chính chị L. cũng cảm thấy sốc và bàng hoàng vì không nghĩ rằng chồng mình lại có thể ra tay tàn bạo như vậy ngay cả khi chị đang ôm con nhỏ mới sinh được 2 tháng.

Chị Vũ Thị Thu L. tỏ rõ sự mệt mỏi sau sự việc. Ảnh: TTT

"Tôi không muốn dồn ai vào đường cùng. Tôi muốn người ta phải hiểu ra việc không ở được với nhau nữa thì hãy chia tay trong êm đẹp. Tôi không muốn con mình sống trong môi trường sợ hãi như thế, khi bố đánh mẹ trước mặt con. Con tôi chia sẻ rằng cháu rất sợ bố, khi bố thường xuyên chửi mắng. Dù không đánh đập, nhưng lại thường xuyên bạo hành về mặt tinh thần", trên VOV dẫn lời chị L. chia sẻ.

Cũng theo chị L., việc để con thơ phải chứng kiến sự việc là quá đau lòng. Dù mới 7 tuổi, nhưng khi đọc được những tin nhắn của bố yêu cầu ly hôn, con trai chị đã cũng nói rằng "mẹ ký đi mẹ và con sẽ ở mẹ, chỉ có mẹ mới giải thoát được". Những lời nói của cậu bé 7 tuổi như cứa vào tim người mẹ, khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết người chồng trong clip đã có hành vi Bạo lực gia đình. Tùy theo tính chất và mức độ có thể bị xử lý hành chính, kỷ luật hoặc cao nhất là truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp người vợ có đơn tố cáo, giám định thương tích hoặc tổn hại sức khỏe từ 1%, cơ quan điều tra vẫn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chồng theo điểm c Khoản 1 Điều 134 BLHS 2015.

"Người vợ mới sinh được 2 tháng và đang bế con nên có thể coi là người không có khả năng tự vệ vì không thể đưa tay lên đỡ những cú đánh từ người chồng. Theo quy định tại khoản này, võ sư Nguyễn Xuân Vinh có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", trên Zing.vn dẫn lời luật sư Nam phân tích.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Vụ võ sư đánh vợ mới sinh đến nhập viện: Lộ tin nhắn de doạ nhà vợ
  • Bị chỉ trích vì đánh vợ mới sinh đến nhập viện, võ sư ở Hà Nội nói gì?

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn