Nóng 24h
  1. Giải trí
  2. Ngôi Sao

1001 điều kiêng kỵ ngày Rằm tháng Giêng năm 2021 để cầu bình an, 'tiền vào như nước'

Vy Vy
Thứ năm, 25/02/2021, 14:38 (GMT+7)

Vào ngày rằm tháng Giêng, người Việt thường có nhiều kiêng kỵ để tránh những điều không may mắn trong một năm.

Sự kiện

Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu

Bạn quan tâm
  • 3 con giáp chỉ việc mở cửa ngồi đón vinh hoa phú quý kéo đến trong 40 ngày tới!
  • Sau mượn danh Bộ Y Tế, giờ đến ngân hàng cũng phải vào vai trà xanh ‘bất đắc dĩ’
  • Mâm cúng Rằm tháng Giêng: 5 thứ tuyệt đối không bày trên mâm cúng các gia chủ nên biết

Dân gian có câu "cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng", do đó, đây là dịp có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi gia đình Việt. Theo quan niệm từ xưa đến nay của nhiều người, trong những ngày này, làm bất cứ điều gì đều cần phải thật thuận lợi, hễ "đầu xuôi thì đuôi lọt", do đó, cần cẩn thận chuẩn bị trong cúng ngày Rằm tháng Giêng. Do đó, những điều đại kỵ cần phải ghi nhớ trong những ngày này để cầu tài lộc cùng những điều may mắn trong một năm.

Kiêng kỵ ăn gì trong ngày Rằm tháng Giêng?

Ngày Rằm tháng Giêng cũng là một ngày rất quan trọng dịp đầu năm. Do đó, việc lựa chọn đồ ăn sẽ phải thật lưu ý. Trong ngày này, không nên ăn thịt chó, thịt vịt, mèo và không ăn sát sinh. Do đó, chủ yếu trong ngày Rằm tháng Giêng, nhiều người sẽ ăn chay.

Kiêng ăn thịt chó trong ngày Rằm tháng Giêng. Ảnh minh họa

Theo ông bà xưa quan niệm, việc sát sinh trong ngày Rằm tháng Giêng sẽ làm giảm tài vận của bản thân nhất là thịt vịt và thịt chó là món ăn không nên có trong thực đơn ngày này nếu không muốn gặp những điều xui xẻo.

Kiêng kỵ quan hệ trong ngày Rằm tháng Giêng hay không?

Chuyện quan hệ nam nữ là nhu cầu cần thiết của con người. Tuy nhiên, trong ngày Rằm tháng Giêng, việc quan hệ lại là điều kiêng kỵ thậm chí là ngày mùng 1 và ngày Tết cũng không nên xảy ra. Bởi những ngày này là thời điểm tổ tiên được con cháu mời về nhà đoàn tụ nên theo quan niệm của dân gian, nếu xảy ra quan hệ sẽ đem lại nhiều vận xui, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe.

Kiêng quan hệ trong ngày Rằm tháng Giêng. Ảnh minh họa

Theo sách Tố Nữ Kinh, cấm quan hệ tình dục vào những ngày mùng 1, ngày rằm và ngày cuối cùng của tháng âm lịch. Đây được xem là thời điểm nguyệt khuyết khuy không nghĩa là âm hư mất cân bằng âm dương. Do đó nếu phạm vào những điều cấm này thì con cái sau này sinh ra dễ bị tổn thương, vợ chồng có thể cũng bị hao tổn nguyên khí nhất là nam giới có thể gặp khó khăn trong việc cương dương. Thậm chí sinh con ra Do đó, nhiều người quan niệm rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên sẽ tránh quan hệ trong những ngày này.

Trong khi đó, các chuyên gia hàng đầu về tình dục học lại cho rằng quan niệm trên đã cũ kỹ. Hiện này có nhiều cặp đôi chọn đúng thời khắc đầu năm để làm chuyện ấy với quan niệm mong chuyện tình cảm trong năm mới mặn nồng hơn. Hơn nữa, các nhà khoa học cũng giải thích rằng, quan hệ tình dục vào thời điểm nào sẽ không còn được kiêng kỵ và cũng không ảnh hưởng sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngoài ra, trong ngày Rằm tháng Giêng cũng cần có thêm nhiều kiêng kỵ khác như:

Kiêng để trẻ con khóc, gia đình bất hoà: Trong ngày rằm tháng Giêng, dân gian quan niệm rằng tiếng khóc trẻ con hay gia đình mâu thuẫn là một dấu hiệu không may mắn và rất dễ xảy ra các việc không mong muốn nhất.

Kiêng đi đêm, chơi trốn tìm, chải tóc, soi gương: Đây là ngày mà dân gian quan niệm có âm khí nặng. Do đó sau 10h đêm không nên ra ngoài kẻo gặp nguy hiểm. Còn ở nhà thì cũng không nên chải tóc, soi gương, điều này tạo cho cô hôn xâm nhập, quấy phá.

Ảnh minh họa

Kiêng sinh con gái: Người xưa có câu: "Trai mùng một, gái ngày rằm". Câu này ám chỉ không nên sinh con trai ngày mùng 1 và con gái ngày 15 âm lịch vì sinh ngày này theo quan niệm xưa thì con gái rất bướng bỉnh và khó dạy bảo. Do đó, đây là một trong những điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng Giêng.

Kiêng làm vỡ, hỏng đồ: Đầu năm mới làm hỏng đổ sẽ rất đen đủi cho cả năm do đó, trong ngày Rằm tháng Giêng nếu làm vỡ đồ có thể khiến mất mát hoặc công việc khó thăng hoa trong 1 năm.

Kiêng không cho người khác mượn tiền: Không nên cho mượn tiền vào ngày này bởi người xưa quan niệm rằng cho mượn tiền đồng nghĩa với việc cho đi tà khí của chính mình.

Kiêng mặc quần áo rách ngày Rằm tháng Giêng: Mặc quần áo rách trong ngày này đồng nghĩa với việc sẽ bị vận đen đeo bám cả năm.

Kiêng để thùng gạo rỗng: Điều này cho thấy cả năm gia chủ sẽ đói kém, khó khăn.

Ảnh minh họa

Kiêng mặc đồ trắng, đen: Màu trắng đen thường liên quan đến tang thương do đó, mặc đồ trắng đen vào ngày rằm tháng Giêng, làm việc gì cũng khó thành công.

Kiêng nói điều gở, không may: Không nên nói tới chuyện xui xẻo, không may trong ngày Rằm tháng Giêng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Vy Vy (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Mâm cúng Rằm tháng Giêng: 5 thứ tuyệt đối không bày trên mâm cúng các gia chủ nên biết
  • Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên Tiêu có cúng hoa quả được không?
  • Văn khấn Rằm Tháng Giêng chuẩn nhất mọi thời đại, giúp cả nằm bình an sung túc

Cùng chuyên mục

Thiếu úy Mai Nguyễn Anh giành Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2024

Mỹ Linh và 5 'được' tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, từng xin dừng cuộc chơi vì lý do đặc biệt

Diễn viên Hương Giang khoe đã 'đính hôn' sau hơn 1 năm chia tay Đình Tú

Ninh Dương Lan Ngọc đi du học khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao: CDM đồn đoán sắp sinh con và sự thật đằng sau

Mất hút bao lâu, Bùi Quỳnh Hoa chăm tái xuất dịp cuối năm: Hứa hẹn màn bùng nổ?

Phương Oanh mời shark Bình về ăn cơm: Món ăn là sở thích của chồng, cách xưng hô ngọt hơn mía lùi

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn