Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

16 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng do phiến quân phục kích

Lê Thị Huyền
Thứ tư, 12/03/2014, 11:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 16 cảnh sát bang Chhattisgarh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân Maoist.

Sự kiện

Thế giới 24h

(Tinmoi.vn) Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 16 cảnh sát bang Chhattisgarh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân Maoist.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ 3, ngày 11/3, khi các cảnh sát đang trên đường tuần tra nhằm đảm bảo an ninh cho các công nhân xây dựng tại một con đường thuộc huyện Liew. Các quan chức cho biết lực lượng phiến quân đã phục kích và bắn vào họ.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Mukesh Gupta cho biết đã có 25 cảnh sát bị thương trong cuộc tấn công.

Chhattisgarh được xem như một "thành trì" của phiến quân, những người tự nhận họ đang chiến đấu cho quyền lợi của người nghèo.

Phiến quân Maoist tự nhận là những người chiến đấu vì quyền lợi người nghèo

Phiến quân Maoist hiện đang hoạt động trong khu vực chiếm tới 1/3 diện tích 600 huyện của Ấn Độ và kiểm soát suốt một phạm vi rộng lớn của một số tiêu bang thuộc "hành lang đỏ" kéo dài từ phía Đông Bắc đến miền Trung Ấn Độ.

Vẫn chưa có con số chính xác về số lượng phiến quân bị thương vong.

Tháng 5/2013, quân nổi dậy đã tấn công một đoàn xe chở các nhà lãnh đạo Quốc hội và Đảng Lao động tại Sukma, khiến 27 người chết, trong đó có một số chính trị gia cấp cao nhà nước.

Tháng 4/2012, phiến quân cũng đã bắt cóc một quan chức cấp cao của Chính phủ tại một địa phương, khu vực phiến quân Maoist thống trị. Ông Alex Paul Menon đã được trả tự do sau 12 ngày bị giam cầm.

Các cuộc nổi dậy của phiến quân Maoist bắt đầu từ cuối những năm 1960 ở phía Tây bang Bengal và đã trở thành "thách thức an ninh nội bộ lớn nhất" của Ấn Độ (dẫn lời Thủ tướng Manmohan Singh).

Những chiến dịch tấn công lớn của quân đội và cảnh sát trong những năm gần đây đã khiến phiến quân buộc phải thu hẹp phạm vi hoạt động vào các khu rừng và mức độ bạo lực cũng đã giảm xuống nhiều.

Tuy nhiên, những cuộc tấn công phục kích chớp nhoáng như trên vẫn còn phổ biến, cướp đi mạng sống của hàng trăm người mỗi năm.

L.H (Nguồn; BBC)

Xem thêm video cầu nguyện cho máy bay mất tích MH370:

 

//

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
an ninh
phục kích

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn