Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

3 trường hợp công chức xã không cần có bằng đại học

Vy Vy
Thứ bảy, 04/06/2022, 09:52 (GMT+7)

Theo quy định, công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên nhưng nếu thuộc 3 trường hợp dưới đây thì không bắt buộc có bằng đại học.

Bạn quan tâm
  • Chiêm tinh ngày 4/6: Bạch Dương cần tiết kiệm, Song Tử căng thẳng, Ma Kết nhận hung tin
  • Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Có người mất tích bí ẩn, vạch trần thủ đoạn rùng rợn đằng sau clip 'tế sống' Lê Tùng Vân
  • Ukraine đã bị EU 'từ chối một cách lịch sự' nhưng vẫn 'cố đấm ăn xôi'

Theo tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP cho công chức cấp xã phải đủ 18 tuổi trở lên, trình độ học vấn là tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Đặc biệt, các công chức xã cần đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3 trường hợp công chức xã không cần có bằng bằng đại học. Ảnh internet

Tuy nhiên, cũng có trường hợp công chức xã không cần/chưa cần bằng đại học chuyên ngành phù hợp là

- Công chức xã làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà UBND tỉnh quy định trình độ chuyên môn từ trung cấp đến cao đẳng.

- Công chức tại các xã/thị trấn không thuộc trường hợp (1), được tuyển dụng trước ngày 25/12/2019 mà chưa có bằng đại học phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Sở dĩ có trường hợp này bởi theo Thông tư 13/2019/TT-BNV thì các đối tượng này có thời hạn 05 năm kể từ ngày 25/12/2019 để đáp ứng điều kiện về chuẩn trình độ chuyên môn.

- Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác: Hiện nay, tại khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch 2014 quy định công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch đồng thời phải có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc. Vì vậy, công chức  tư pháp – hộ tịch hiện nay chỉ yêu cầu có trình độ từ trung cấp luật trở lên mà không bắt buộc phải có bằng đại học.​

Vy Vy (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • NÓNG: 3 chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6/2022
  • 4 chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 6/2022
  • Hà Nội: Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách
Từ khóa:
chính sách

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn