Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Ấn Độ: Nông dân tự thiêu phản đối quyền sở hữu đất đai

Bảo Linh
Thứ ba, 25/02/2014, 10:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một nông dân Ấn Độ đã chết khi tự thiêu trong cuộc biểu tình phản đối quyền sở hữu đất đai.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Cô gái tự thiêu trong nhà hoang
  • Chính phủ Bulgaria giải tán sau áp lực từ người biểu tình

(Tinmoi.vn) Một nông dân Ấn Độ đã chết khi tự thiêu trong cuộc biểu tình phản đối quyền sở hữu đất đai.

 Prabin Boro, 45 tuổi đã tự tẩm xăng và châm lửa sau khi chính quyền bang Assam, Ấn Độ quyết định không giao đất cho người dân sống trên những ngọn đồi gần Guwahati.

Ông được đưa tới Bệnh viện Đại học Y Gauhati nhưng được chẩn đoán bị bỏng 100% và chết ngay sau đó.

Prabin Boro, tự thiêu trong cuộc biểu tình về quyền sở hữu đất đai ở Ấn Độ ngày 24/2/2014


Người nông dân đã tự châm lửa trước sự sợ hãi của nhiều người


Boro dường như đã nói trước kế hoạch này với vợ, ông nói rằng đó là vì lợi ích chung

Vợ ông, bà Purnima cho biết chồng mình thú nhận sẽ chết vì lợi ích cồng đồng mặc vù bà đã hết lời van xin. Trả lời phỏng vấn tờ tin tức Indian Express, bà cho biết: “Sáng nay khi chồng tôi chuẩn bị tham gia vào cuộc biểu tình, ông ấy có nói rằng mình sẽ chết bằng bất kỳ giá nào để giành được sự quan tâm của công chúng. Tôi nói ông ấy đừng đi, ông ấy chết rồi ai sẽ là người chăm sóc cho 3 đứa con của chúng tôi. Nhưng  chồng tôi vẫn nói rằng ông ấy chết đi để nhận được quan tâm của mọi người về vấn đề đất đai”.

Chính quyền bang Assam quyết định không cấp đất cho những người sống trên các ngọn đồi xung quanh Guwahati


Vợ ông Boro, bà Purnima bắt đồng hành động pháp lý để chống lại 2 chính trị gia đã đẩy chồng bà đến cái chết


Sau hành động của Boro, cuộc biểu tình nổ ra trên toàn tiểu bang, 60 người biểu tình đã bị bắt giữ

Purnima bắt đầu có những hành động pháp lý để chống lại 2 quan chức là Bộ trưởng Tarun Gogoi và Trưởng phòng Tài chính Prithibi Majhi vì tuyên bố của họ dẫn đến cái chết của chồng bà.

Tin tức về cái chết của Boro khiến cuộc biểu tình lan rộng ra toàn tiểu bang. Theo tờ New India Express, có tới 60 người biểu tình đã bị bắt khi họ phong tỏa các tuyến đường cao tốc và tập hợp tại các đường ray.

Cán bộ nhà nước đã phải phá vỡ một số rào chắn dọc tuyến đường cao tốc chính


Tự thiêu là hình thức phản đối phổ biến trong lịch sử Ấn Độ. Giữa năm 2012-2013 đã có tới 800 sinh viên tự thiêu đòi thành lập nhà nước mới


Sau cái chết của Boro, chính quyền cho biết sẽ trợ cấp cho vợ ông để bà có thể nuôi con nhỏ

Bảo Linh (Theo DM)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
quyền sở hữu đất đai
ấn độ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn