Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bé gái 3 tuổi nuốt chiếc vòng trang sức vào bụng khiến cả nhà hốt hoảng

Đức Hoa
Thứ sáu, 03/07/2020, 16:50 (GMT+7)

Trong lúc ngủ trưa, bé gái có cầm vòng trang sức bằng bạc của mình chơi rồi bỏ vào miệng ngậm. Lúc ngủ không may nuốt luôn vào bụng khiến cả nhà hốt hoảng.

Bạn quan tâm
  • Dân mạng thích thú với màn trao quà cực 'mặn' của hội ế vợ dành cho cô dâu, chú rể
  • UBKT Tỉnh ủy Nghệ An lên tiếng về việc 3 cán bộ đứng cầm điện thoại sau vụ tai nạn
  • Sinh viên Mỹ tổ chức tiệc Covid-19, ai nhiễm bệnh trước sẽ được tiền

Ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết đã tiếp nhận một trường hợp nuốt dị vật nguy hiểm. Bệnh nhi là 1 bé gái 3 tuổi (trú tại TP Vinh), trước đó có kêu đau bụng, khó chịu.

Qua khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, một ngày trước đó, trong khi ngủ trưa, bé có cầm vòng trang sức bằng bạc của mình chơi rồi bỏ vào miệng ngậm. Lúc ngủ thì nuốt luôn lúc nào không hay.

Sau 3 ngày 'nín thở'theo dõi, sáng 3/7, mẹ bé phát hiện chiếc vòng bạc đã được đào thải qua đường tự nhiên của con gái. Ảnh: PV

Chỉ đến khi bé kêu đau bụng, tìm không thấy chiếc vòng bạc đâu, gia đình lo lắng nên đã kiểm tra lại camera. Qua hình ảnh gia đình tá hoả khi biết sự thật.

Hình ảnh X-quang cho thấy chiếc vòng đã "an vị" tại ruột già, sau khi đã đi qua thực quản, dạ dày, môn vị, xuống tá tràng…

Do hình ảnh chiếc vòng đã được cuộn tròn, vón cục lại, đặc biệt là hình dáng của chiếc vòng này lại không có cạnh sắc nên các bác si loại bỏ khả năng bé bị tổn thương cơ quan tiêu hóa.

Nhờ sự trấn an và hướng dẫn kỹ càng của bác sĩ, gia đình đã theo dõi sát tình trạng lâm sàng của trẻ. Bác sĩ cũng hướng dẫn cho bệnh nhi dùng thuốc nhuận tràng, ăn rau, uống nước nhiều để làm mềm phân, hỗ trợ quá trình đào thải dị vật được dễ dàng hơn.

Sau 72 giờ theo dõi, gia đình đã vỡ òa niềm vui khi sáng nay, chiếc vòng bạc đã được đào thải qua đường tự nhiên của con gái.

Rất may sự cố lần này không nghiêm trọng, nhưng để tránh những tai nạn tương tự, các bậc phụ huynh cần thường xuyên để mắt chăm sóc con trẻ. Không cho trẻ chơi đồ chơi có kích thước nhỏ vì trẻ có thể ngậm nuốt gây dị vật đường tiêu hóa hoặc đường thở gây tắc nghẽn suy hô hấp, cũng như các tổn thương khác, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Cứu sống bé trai 19 tháng tuổi bị hóc dị vật vào thanh quản
  • Phát hiện nhiều di vật tại vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất
  • Gắp dị vật trong xoang hàm bệnh nhân từng nhổ răng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn