Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bé sơ sinh tử vong, người nhà "tố" bác sĩ tắc trách

Đỗ Thị Thảo
Thứ sáu, 16/09/2016, 11:32 (GMT+7)

Sau khi chào đời được 3 ngày, sức khỏe bé sơ sinh có biểu hiện xấu, khóc rên nên. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, cháu bé đã tử vong.

Sự kiện

Vụ bé sơ sinh tử vong

Sau khi chào đời được 3 ngày, sức khỏe bé sơ sinh có biểu hiện xấu, khóc rên nên. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, cháu bé đã tử vong. 

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Bé sơ sinh 3 ngày tuổi tử vong là con của sản phụ Lê Thị Thu Ba (SN 1986, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Nghệ An).

Thông tin vụ việc được báo Quảng Nam, Công Lý đăng tải.

Theo gia đình sản phụ Ba, vào sáng ngày 1/8, chị Ba có dấu hiệu chuyển dạ sinh con nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. 8h cùng ngày, sản phụ Ba sinh mổ được một bé trai nặng 3,2kg. Sau khi sinh, bé sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh, tuy nhiên bú ít.

Đến khuya ngày 2/8, cháu bé sơ sinh có biểu hiện xấu, khóc rên nên được chuyển tới khoa Nhi của bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, đến 11h sáng ngày 4/8, cháu bé tử vong.

Vụ tiêm nhầm vacxin làm 3 trẻ sơ sinh tử vong: Các bị can hầu tòa
Tiêm nhầm vắc-xin làm 3 trẻ sơ sinh tử vong: Y tá nhận án 5 năm tù
Nguyên nhân trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vắc xin tại bệnh viện
Trẻ sơ sinh tử vong, giám đốc bệnh viện tự nhận kỷ luật
Nên đọc

“Vào thời điểm đó, tôi nghe tin mà rụng rời tay chân. Khi tôi hỏi các bác sĩ vì sao con chết thì họ bảo cháu bị nhiễm trùng sơ sinh. Theo tôi biết, nhiều trẻ cũng bị nhiễm trùng sơ sinh nhưng sau khi điều trị vẫn khỏe mạnh bình thường. Còn con tôi sao lại như vậy? Vào thời điểm con tôi vào phòng hồi sức cấp cứu của Khoa Nhi, các bác sĩ làm việc ở đây rất hời hợt và thiếu trách nhiệm. Nhiều lần gia đình tôi có kêu nhưng không thấy bác sĩ ở đâu”, báo Công Lý dẫn lời anh Toàn (chồng sản phụ Ba).

Trước thông tin gia đình phản ảnh về thái độ thờ ơ, không chăm sóc trẻ sơ sinh của các bác sĩ, trả lời báo Quảng Nam, bác sĩ Lý Vũ Bảo Thanh- Phó Trưởng khoa Nhi cho biết, khi vào phòng hồi sức, giữa người nhà với cháu bé bị tách biệt nên có thể người nhà đã không thấy các y, bác sĩ liên tục theo dõi, thăm khám cho cháu nên mới phản ứng.

Theo báo Quảng Nam bác sĩ Phạm Minh Vương - Trưởng khoa Sản cho biết, các bác sĩ trong khoa đã làm hết trách nhiệm của mình để giúp cháu bé chào đời an toàn. Tuy nhiên, lãnh đạo khoa Nhi thừa nhận, các bác sĩ đã ít trò chuyện, tư vấn cho người nhà của cháu bé, dẫn đến tình trạng bị sốc trước cái chết đột ngột của cháu bé.

H.Yên (tổng hợp)

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn