Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bên trong những ga tàu điện ngầm đẹp hơn cả triển lãm nghệ thuật tại Thụy Điển

Đức Hoa
Thứ năm, 21/06/2018, 09:44 (GMT+7)

Được mệnh danh là "phòng trưng bày nghệ thuật dài nhất thế giới", hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Stockholm, Thuỵ Điển khiến người ta choáng ngợp với không gian bên trong được bao phủ bởi kiệt tác nghệ thuật cực kỳ độc đáo.

Được mệnh danh là "phòng trưng bày nghệ thuật dài nhất thế giới", hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Stockholm, Thuỵ Điển khiến người ta choáng ngợp với không gian bên trong được bao phủ bởi kiệt tác nghệ thuật cực kỳ độc đáo.

Không phải khi không mà hệ thống tàu điện ngầm thành phố Stockholm, thủ đô của đất nước Thụy Điển xinh đẹp, mệnh danh là “phòng trưng bày nghệ thuật dài nhất thế giới”. Đặt chân đến đây, mọi người chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi không gian mang đậm tính nghệ thuật và tư duy sáng tạo của những người đã góp phần tạo nên nơi này.

Được biết, trước những năm 1950, nghệ thuật chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Thụy Điển và là loại hình văn hóa xa xỉ đối với thường dân nước này. Sau đó, thế hệ trẻ mong muốn được phổ biến nghệ thuật đến với tất cả mọi người, giúp nó trở nên thông dụng hơn trong xã hội văn minh.

Chính vì lẽ đó, từ năm 1950, 2 họa sĩ Vera Nilsson và Siri Derkert đã lên kế hoạch biến ga tàu điện ngầm thành bảo tàng nghệ thuật nhưng phải mất 7 năm nghiên cứu, họ mới có thể biến những ý tưởng thành hiện thực với sự tham gia giúp đỡ của hơn 150 họa sĩ khác. Thay vì những bức tường chán ngắt với hàng loạt tấm biển quảng cáo vô hồn thường thấy ở hầu hết ga tàu điện trên khắp thế giới, các nghệ nhân chọn làm đẹp hệ thống tàu điện ngầm thành phố Stockholm theo một cách mới lạ, độc đáo và đầy chất nghệ.

 

Trạm Solna mang đến cho mọi người cảm giác như bước vào hang động đá đỏ thật sự. Ý nghĩa sâu xa đằng sau tạo hình đầy nghệ thuật này là để phản ánh các vấn đề gây nhức nhối của xã hội như suy thoái nông thôn và phá rừng.

 
 

T- Centralen là trạm tàu điện đầu tiên được 2 họa sĩ Vera Nilsson và Siri Derkert chọn trau chuốt và khoác lên diện mạo mới vào những năm 1950. Bức tường được trang trí bằng hình của kỹ sư, công nhân, thợ hàn, thợ mỏ - những người đã góp phần làm nên nơi đây, nhằm tôn vinh công sức lao động của họ.

 

Nghệ thuật tại trạm Stadion được lấy cảm hứng từ thế vận hội Olympic được tổ chức tại Thụy Điển vào năm 1912. Với hình ảnh cầu vòng khổng lồ ấn tượng, trạm Stadion trở thành địa điểm “sống ảo” bậc nhất trong hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Stockholm.

 

Trạm Kungsträdgården mang đến cho người ta cảm giác như thể đang tham dự buổi triển lãm nghệ thuật đặc sắc với những gam màu được phối hài hòa, bắt mắt. Nơi đây tái hiện lại khung cảnh của khu vườn hoàng gia bên trong lâu đài Makalösa.

Không chỉ có Stadion, trạm Thorildsplan cũng được phủ một màu trời dịu mắt với những hình ảnh đáng yêu mô phỏng các trò chơi nổi tiếng.

Sử dụng tông màu nâu đất làm chủ đạo, trạm Rådhuset mang vẻ đẹp cổ kính của một cung điện hay ngôi đền dưới lòng đất.

Trạm Skarpnäck gây ấn tượng với 17 băng ghế đá dài cố định dọc khắp bậc thềm, làm gợi nhớ đến bãi đá cổ Stonehenge nổi tiếng.

 

Trạm Tekniska Högskolan có điểm nhấn là những tác phẩm nghệ thuật được treo lơ lửng trên trần.

Trạm Duvbo được thiết kế vào năm 1985 với lối kiến trúc gợi nhớ đến một mặt đá với những hóa thạch kì lạ.

Không quá cầu kì, trạm Huvudsta đi theo phong cách tối giản với sự kết hợp của những đường sọc chéo tinh tế dưới nền nhà và màu xanh lá dịu mắt.

Dọc theo trạm Tensta là những tấm biển được ghi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau thể hiện tình hữu nghị giữa các nước.

B.K (Nguồn: The Guardian, Business Insider)

Theo Helino/Trí thức trẻ

Đức Hoa (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
ga tàu điện ngầm
phòng trưng bày
Tư duy sáng tạo
bảo tàng Nghệ thuật
triển lãm nghệ thuật
thụy điển

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn