Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói phải ngăn chặn Triều Tiên

Lê Thị Huyền
Thứ bảy, 01/04/2017, 09:12 (GMT+7)

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh với Michael Fallon ở London, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng Triều Tiên đang ngày càng hành động liều lĩnh và cần phải bị ngăn chặn.

Sự kiện

Thế giới 24h

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh với Michael Fallon ở London, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng Triều Tiên đang ngày càng hành động liều lĩnh và cần phải bị ngăn chặn.

"Đây là mối đe dọa lớn và có khả năng tăng lên, chúng tôi sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để giải quyết điều này. Đây có vẻ như là một cách ứng xử rất liều lĩnh ... và điều này phải bị ngăn chặn", Fox News dẫn lời ông Mattis nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nói rõ về kế hoạch ứng phó với Bình Nhưỡng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhưng phát biểu này tiếp tục đi theo xu hướng của giới chức Mỹ, thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Triều Tiên.

Hệ thống phóng rocket đa nòng của Triều Tiên trong một đợt tập trận. Ảnh: Reuters

Chê Kim Jong-un béo, John McCain bị Triều Tiên đe dọa hệ quả thảm khốc
Trung Quốc nói thi thể Kim Jong-nam đã về tới Triều Tiên
Thi thể Kim Jong-nam và 2 nghi phạm Triều Tiên đã rời Malaysia
Nên đọc

Hồi đầu tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói "nỗ lực ngoại giao trong 20 năm qua nhằm đưa Triều Tiên tới điểm phi hạt nhân hoá đã thất bại" và không loại trừ khả năng hành động quân sự.

Dưới thời Kim Jong-un, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân và nhiều cuộc thử tên lửa trong vòng 4 năm qua, hơn tất cả những cuộc thử khác trong lịch sử Triều Tiên cộng lại. Ông Kim cũng nhiều lần tuyên bố sẽ phát triển một loại vũ khí đủ tầm vươn tới Mỹ và đồng minh.

Ông M.L. Cavanaugh, một nhà chiến lược của lục quân Mỹ cho rằng việc Mỹ hành động quân sự đối với Bình Nhưỡng là chuyện cực kỳ khó khăn trong bối cảnh địa hình Triều Tiên hiểm trở cỡ Afghanistan. Bên cạnh đó, quân đội Triều Tiên được huấn luyện và trang bị vũ khí tốt hơn rất nhiều so với Afghanistan giai đoạn Mỹ đưa quân vào.

Bên cạnh đó, bất kỳ một động thái mạnh tay nào của Mỹ cũng có thể khiến Triều Tiên quay sang tấn công trả đũa 2 nước châu Á là đồng minh của Mỹ: Nhật Bản và Hàn Quốc. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nơi có 10 triệu người đang sinh sống, chỉ cách biên giới Triều Tiên 80 km.

[mecloud]njZC4yLmYh[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bộ trưởng quốc phòng
vấn đề hạt nhân

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn