Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Cận cảnh thiệt hại trên khu trục hạm phòng không Đức sau khi bị tên lửa Mỹ "hạ gục"

Trang Vũ
Thứ năm, 28/06/2018, 09:02 (GMT+7)

Hôm 21/6, khi đang trong một cuộc tập trận bắn đạn thật thì bất ngờ quả tên lửa SM-2 Block IIIA của khu trục hạm phòng không Sachsen đã phát nổ và gây ra thiệt hại khá nặng.

Hôm 21/6, khi đang trong một cuộc tập trận bắn đạn thật thì bất ngờ quả tên lửa SM-2 Block IIIA của khu trục hạm phòng không Sachsen đã phát nổ và gây ra thiệt hại khá nặng.

Sachsen (F129) là lớp chiến hạm tối tân của Hải quân Đức được thiết kế với mục đích phòng không, mặc dù mang mã "F" biểu thị nó được xếp hạng là tàu hộ vệ tên lửa (phân hạng frigate) nhưng kích thước và tính năng của nó thì hoàn toàn tương đương với khu trục hạm.

Khu trục hạm phòng không lớp Sachsen có lượng giãn nước đầy tải 5.800 tấn; chiều dài 143 m, được vũ trang bằng 32 ống phóng Mk 41 với 24 tên lửa SM-2 Block IIIA và 32 tên lửa RIM-162 ESSM (4 tên lửa/ống phóng).

Trong cuộc tập trận hôm 21/6, khu trục hạm Sachsen đã phóng đi 2 quả tên lửa phòng không SM-2 Block IIIA để tiêu diệt mục tiêu giả định. Phiên bản SM-2 này có tầm bắn lên tới 160 km, trọng lượng 706 kg, lượng nhiên liệu nó mang theo là khá lớn.

Tên lửa SM-2 Block IIIA được tối ưu hóa cho việc tiêu diệt mục tiêu bay thấp, nó được trang bị một đầu đạn mới với nhiều tính năng tiến tiến hơn nhằm tăng xác suất đánh trúng đích.

Theo các thông tin từ hiện trường, quả tên lửa SM-2 Block IIIA thứ nhất đã được phóng thành công nhưng tới quả thứ hai thì sự cố đã xảy ra, động cơ đẩy đã hoạt động nhưng đạn lại không rời bệ phóng dẫn tới vụ nổ khá lớn.

Thiệt hại ban đầu rất dễ nhận thấy đó là các ống phóng thẳng đứng Mk 41 của tàu đã bị hư hại nặng nề, không rõ các tên lửa còn lại có sử dụng được nữa hay không?

Do vị trí phát nổ ngay gần phần thượng tầng nên đã dẫn đến việc cabin chỉ huy cũng đã bị cháy đen, rất may là không có thiệt hại về người xảy ra.

Bên cạnh đó có thể nhận thấy 2 quả tên lửa RIM-116 Rolling Airframe đã không còn, chưa rõ nó đã khai hỏa trước đó hay bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng khả năng thứ nhất có vẻ hợp lý hơn vì bệ phóng không thấy thiệt hại.

Dự kiến con tàu sẽ phải nằm tại cảng ít nhất là 6 tháng để tiến hành sửa chữa, khoản kinh phí phải bỏ ra sẽ chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.

Đây không phải là tai nạn đầu tiên xảy ra đối với dòng tên lửa phòng không được quảng cáo có tính năng tiên tiến nhưng lại khá nhiều tai tiếng do Mỹ sản xuất.

Trong năm 2015, một sự cố tương tự đã xảy ra với khu trục hạm USS The Sullivans lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, nhưng may mắn là mức độ thiệt hại nhẹ nhàng hơn nhiều nếu đặt cạnh chiến hạm của Đức.

 Sao Đỏ
 

Trang Vũ (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Tên lửa Mỹ
Hải quân Đức
tàu hộ vệ tên lửa
tên lửa phòng không
tập trận bắn đạn thật

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn