Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Cất vương miện vàng dưới gầm giường, cả thập kỷ sau mới nhận ra giá trị khổng lồ đằng sau

Mai Anh
Thứ ba, 08/05/2018, 11:16 (GMT+7)

Cách đây 1 thập kỷ, có ông lão giấu tên đã thấy chiếc vương miện vàng ròng nhưng không nhận ra giá trị lịch sử của nó nên đã đặt nó trong hộp bìa cứng dưới gầm giường.

Cách đây 1 thập kỷ, có ông lão giấu tên đã thấy chiếc vương miện vàng ròng nhưng không nhận ra giá trị lịch sử của nó nên đã đặt nó trong hộp bìa cứng dưới gầm giường.

Sau đó ông mới biết đó là hộp đồ vật quý giá của Công tước Dorchester và vương miện là một vòng hoa tinh xảo của Hy Lạp có niên đại từ khoảng năm 300 trước CN.

Vương miện vàng trông hộp đồ trong gầm giường.

Ông Guy Schwinge – người đánh giá đồ cổ, cho biết: "Phong cách trang trí vương miện thuộc nhóm vòng hoa quý hiếm từ thời kỳ Hy Lạp".

"Hình dáng vương miện cho thấy nó được tạo tác ở miền bắc Hy Lạp. Vương miện dài 20,3cm và nặng khoảng 100 gram, bằng vàng nguyên chất và do thợ kim hoàn rèn thủ công. "

Cận cảnh hoa văn trên vương miện.

Người Hy Lạp cổ đại đeo vòng hoa vào các dịp lễ đặc biệt, coi như giải thưởng trong thể thao và tôn vinh con người ưu tú.

Vòng hoa cây mía (thuộc họ cây sim) là biểu tượng của tình yêu vì cây mía được cho là thiêng liêng đối với nữ thần Aphrodite.

Nhiều vòng hoa như vậy tồn tại đến ngày nay đã được trong những di chỉ khảo cổ quan trọng. Người sở hữu vương miện hoa đó không biết về nguồn gốc của nó. Dù đã tồn tại khoảng 2.300 năm, nhưng chiếc vương miện vẫn đẹp hoàn mỹ.

Chiếc vương miện tương tự được phát hiện vào những năm 1970 ở Vergina (Macedonia) trong ngôi mộ của cha vua Alexander Đại đế Philip II, đã được đưa vào bảo tàng Hy Lạp.

Vương miện lá cây phát hiện ở Macedonia.

Chiếc vương miện giống như thế đã được bán với giá 200.000 bảng Anh trong phiên bán đấu giá năm 2012.

Vương miện hoa khi đội trên đầu trong phiên bán đấu giá.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ sở hữu không nhận ra cổ vật có giá trị. Vào năm 2014, máy cày kéo lên một cổ vật trên cánh đồng. Các nhà khảo cổ xác định đó là con dao găm quý giá của người dân cao nguyên Ê cốt, thời kỳ đồ đồng. Cả châu Âu chỉ thấy 6 con dao như vậy.

Nguồn bài và ảnh: Ancient Origin, Daily Mail

Cẩm Mai

 

Mai Anh (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
người Hy Lạp
thợ kim hoàn
nhà khảo cổ
bán đấu giá
vương miện
vàng ròng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn