Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Chiêm ngưỡng những loài cây già cỗi nhất trên thế giới

Mai Khánh Chi
Thứ ba, 17/03/2015, 10:45 (GMT+7)

“sống dai”

 

Nhiếp ảnh gia Beth Moon đã trải qua 14 năm du lịch khắp thế giới để tìm kiếm những loài cây già cỗi nhất trên thế giới. Mỹ, cũng như các vùng sâu vùng xa và các khu bảo tồn ở châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Phi là nơi bà từng đến.

 

Theo Chi MK/Discovery News

 

Cây “Trái tim của rồng” 500 tuổi là “độc nhất vô nhị” ở đảo Socotra, Yemen. Sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, bao nhiêu năm qua chúng đã mọc ra các nhánh qua để tìm hơi ẩm từ sương mù cao nguyên. Tán của nó lan rộng đặc biệt như một chiếc ô phồng từ trong ra ngoài.

Cây sồi Bowthorpe trong truyền thuyết, với thân cây gồ ghề, các nhánh cây xù xì và ngọn cây lan rộng, đứng sừng sững  giữa đồng cỏ rậm rạp bên ngoài một ngôi nhà đá ở nông trại ở Bourne, Lincolnshire. Với đường kính 12,19 m, nó đang cạnh tranh với cây sồi có chu vi lớn nhất đang sống ở Anh. Nó cũng có lẽ là cây sồi sống lâu đời nhất, với dự đoán khoảng 1.200 năm.

 Một bông hồng sa mạc mọc lên trên đảo Socotra, Yemen, nơi được UNESCO chứng nhận là di sản thế giới. Loài cây này trữ nước trong phần thân của nó để có thể sống sót trong điều kiện khí hậu khô cằn.

Cây dẻ Tây Ban Nha trong lâu đài Croft, Herefordshire, Anh đã sống qua khoảng 4-5 thể kỷ.

Ở Wakehurst Place có một mỏm đá sa thạch tối tăm. Hàng trăm mùa đông nước Anh đã sói mòn từng tấc đất ở đây, nhưng những cây thủy tùng của khu rừng vẫn sừng sững và thích nghi với điều kiện sống xung quanh chúng.  Chúng cắm những cái rễ đen cuồn cuộn của mình vào sâu các tầng đá xanh khổng lồ của mỏm núi.

Trong ảnh là hai cây thủy tùng uy nghi trấn giữ trước ngôi chùa ở Stow-on-the-Wold, Gloucestershire. Chúng được cho là được trồng vào khoảng thế kỷ 18 và là vẫn đứng vững là lối vào của một nhà thờ.


Những cây baobap uy nghi và kỳ lạ nhưng đầy duyên dáng này dường như dễ dàng lớn và cao đến khoảng 30,5 m.

Chúng được thấy duy nhất ở đảo Madagascar. Chúng có thể làm gỗ, sợi, nhuộm, làm dây thừng, làm chất đốt và nhiều thứ khác. Những cây baobap trong khu rừng nhỏ này được coi là "Đại lộ Baobap", đã khoảng 800 tuổi.

Khu rừng nhiệt đới rậm rạp này hiện chỉ còn khoảng 20-25 cây baobap. Đại lộ này được chấp thuận tình trạng bảo vệ tạm thời vào năm 2007, như bước khởi đầu để bảo vệ tương lai của biểu tượng hoang dã đầu tiên của Madagascar.

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn