Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Chuyên gia Mỹ “giật mình” trước lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên

Bảo Linh
Thứ hai, 07/07/2014, 15:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hãng Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên có thể tăng dự trữ hạt nhân nếu lò phản ứng nước nhẹ đang được xây của nước này đi vào hoạt động.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • "Truyền thống" trịch thượng của ngoại giao Trung Quốc
  • Báo Mỹ: Việt Nam "nắm thóp" điểm yếu hỏa lực chống ngầm của TQ
  • Phó Giám đốc tình báo công an Trung Quốc “chết vì kiệt sức” tại Tân Cương

(Tinmoi.vn) Hãng Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên có thể tăng dự trữ hạt nhân nếu lò phản ứng nước nhẹ đang được xây của nước này đi vào hoạt động.

 

Kho dự trữ hạt nhân của Triều Tiên có thể tăng lên đáng kể nếu lò phản ứng nước nhẹ đang được xây dựng tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon đi vào hoạt động, một nhà khoa học hạt nhân Mỹ cảnh báo và kêu gọi Washington nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng.

Tháp làm lạnh tại cơ sở hạt nhân Yongbyon trước khi nó bị phá hủy vào ngày 27.6.2008

Cho đến nay, Triều Tiên đã sử dụng một lò phản ứng 5 megawatt tại Yongbyon để tạo ra plutonium cho vũ khí hạt nhân, tương đương với tốc độ của 1 quả bom plutonium trong 1 năm. Nhưng kể từ vài năm trước, Triều Tiên đã cho xây dựng lò phản ứng nước nhẹ với quy mô lớn hơn mà theo các chuyên gia, nó có thể cung cấp cho Bình Nhưỡng đủ plutonium để sản xuất 5-6 vũ khí trong một năm.

“Từ lò phản ứng nước nhẹ lớn hơn mà họ đang làm, những gì tôi đang muốn chứng tỏ là về nguyên tắc, nếu nó hoạt động hiệu quả đạt công suất cao hơn mỗi năm thì họ có thể tạo ra 30-40 kg (plutonium) từ lò đó”, Charles Ferguson, Chủ tịch Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ nói trong một cuộc trả phỏng vấn hãng Yonhap.

Theo các chuyên gia thì chỉ cần 6-7 kg plutonium là có thể tạo ra một quả bom hạt nhân.

Ông Ferguson cho biết Triều tiên có thể sử dụng các cơ sở làm giàu uranium của mình để sản xuất uranium đã làm giàu ở cấp độ thấp để làm nhiên liệu cho lò phản ứng nước nhẹ hơn là tiếp tục sản xuất uranium đã làm giàu ở cấp độ vũ khí bởi nó sẽ làm hao tổn plutonium.

“Điều này phụ thuộc vào việc họ nạp nhiên liệu cho lò phản ứng thường xuyên như thế nào. Nhiên liệu có thể bị hao tổn và bức xạ khỏi lò phản ứng nhanh chóng chỉ trong vài tháng, sau đó, plutonium sẽ được dùng để sản xuất vũ khí hạng nặng. Đó là một lựa chọn cho họ. Họ có thể sử dụng loại lò phản ứng nước nhẹ nhỏ hơn”, ông nói.

Triều Tiên có thể tăng gấp đôi dự trữ plutonium chỉ trong vòng 1 năm vận hành lò phản ứng này. “Chỉ trong vài năm, họ có thể có được và bắt đầu đạt đến trình độ ngang với Pakistan hay Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất plutonium. Đó là lý do tại sao chúng ta không được thờ ơ với Triều Tiên mà phải khởi động lại các vấn đề chính trị và các cuộc gặp nếu chúng ta muốn ngăn họ tiếp tục sản xuất nhiều plutonium hơn nữa”.

Cuộc đàm phán 6 quốc gia để chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã bị hủy kể từ vòng thương lượng cuối cùng năm 2008. Kể từ đó, Triều Tiên tiếp tục tiến hành hơn 2 vụ thử hạt nhân, một vụ năm 2009 và một vụ khác năm 2013 và khởi động lại lò phản ứng 5 megawatt vốn đã bị ngưng hoạt động từ năm 2007.

Các quan chức Hàn Quốc đã cảnh báo Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 4 vào bất cứ lúc nào. Triều Tiên được kêu gọi nối lại đàm phán hạt nhân vô điều kiện. Nhưng Hàn Quốc và Mỹ đã yêu cầu phía Triều Tiên trước hết phải chứng minh bằng hành động: thông qua cam kết từ bỏ các chương trình hạt nhân trước khi bất kỳ một cuộc đàm phán nào được mở trở lại.

Tại các cuộc đàm phán hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, ông Ferguson nói rằng có vài lựa chọn cho chính phủ Mỹ: đanh giá yêu cầu sử dụng cái gọi là công nghệ “pyroprocessing” (chế tạo lửa) của Seoul- một công nghệ tái xử lý tạo ra ít rủi ro hơn bởi nó tách riêng plutonium ra khỏi các nguyên tố khác.

Bảo Linh

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
lò phản ứng hạt nhân
lò phản ứng nước nhẹ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn