Tin Mới
Nóng 24h
Ad
  1. Kinh Tế
  2. Doanh nhân

Đặng Lê Nguyên Vũ 'mượn sách tỏ bày' về 6 nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người: Bản thân 'vua cafe Việt' cũng 'lặn ngụp' trong nó?

Mai Anh
Thứ sáu, 24/12/2021, 10:20 (GMT+7)
likefb
sharefb

Một trong những 'cuốn sách gối đầu giường' của Đặng Lê Nguyên Vũ là 'Nghĩ giàu, làm giàu' đã chỉ ra 6 nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người mà không một ai nằm 'ngoài quy luật đó'.

Sự kiện

Đặng Lê Nguyên Vũ

Bạn quan tâm
  • Đặng Lê Nguyên Vũ và những phát ngôn bị cho là 'vĩ cuồng' sau tham vọng thống trị ngành cafe
  • Nàng hậu được siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đưa đón 'vỗ thẳng mặt' antifan khi buông lời vô duyên
  • Đặng Lê Nguyên Vũ ‘chốt sổ’ nhiều thương vụ 'hời' cuối năm, tiến gần hơn ước mơ 'bá chủ' thị trường cafe
Ad

Với hơn 60 triệu bản được bán ra trong suốt 70 năm qua, cuốn sách 'Nghĩ giàu làm giàu' - Một cuốn sách kinh điển về 'làm giàu và làm người' của Napoleon Hill nổi tiếng trên toàn thế giới và theo lời tự thú của Đặng Lê Nguyên Vũ, đây là cuốn sách 'gối đầu giường' của ông. 

Bỏ xuống mọi ồn ào về vụ ly hôn nghìn tỷ với vợ cũ Lê Hoàng Diệp Thảo cũng như những phát ngôn bị cho là 'vĩ cuồng' thì những câu chuyện về 'khởi nghiệp và làm giàu' của ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn luôn là đề tài bất tận được nhiều người yêu thích và tìm hiểu. 

Xoay quanh câu chuyện 'khởi nghiệp và làm giàu' của mình, ông Vũ thường xuyên nhắc đến cuốn sách 'Nghĩ giàu, làm giàu' và coi đó là hành trang quý báu đối với thế hệ trẻ muốn khởi nghiệp, đổi đời. 

Đặng Lê Nguyên Vũ mượn cuốn sách Nghĩ giàu, làm giàu để nói về nỗi sợ hãi của con người. Ảnh: Internet
Đặng Lê Nguyên Vũ mượn cuốn sách Nghĩ giàu, làm giàu để nói về nỗi sợ hãi của con người. Ảnh: Internet

'Nghĩ giàu, làm giàu' là cuốn sách hội tụ đủ mọi tinh hoa đã được tác giả dành toàn bộ thời gian cũng như công sức trong suốt 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất ở nhiều lĩnh vực với hàng nghìn doanh nhân, là một cuốn sách được xem có giá trị vĩnh hằng theo thời gian về tính đúng đắn. 

Ở những trang đầu tiên của cuốn sách, Napoleon Hill đã chỉ ra 6 nỗi sợ hãi cơ bản trong cuộc sống mà bất kỳ ai cũng từng mắc phải ở nhiều thời điểm, là lực cản lớn chắn ngang con đường đi đến thành công. 

Liên tục nhắc đến cuốn sách này, Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ đồng tình mà còn gián tiếp cho thấy đó là nỗi sợ chung 'chẳng riêng gì ai', ngay cả bản thân ông Vũ cũng không 'nằm ngoài quy luật':

1. Sợ nghèo khó - Nỗi sợ mang tính huỷ diệt nhất!

Theo tác giả, nỗi sợ nghèo khó khiến người ta 'tê liệt khả năng suy luận' và huỷ hoại trí tưởng tượng, hao mòn lòng nhiệt tình, mất đi thế chủ động. 

Nỗi sợ nghèo khó cũng khiến con người thiếu sự kiên định, luôn trì hoãn và vô hiệu hoá khả năng tự kiểm soát...

Cuốn sách Nghĩ giàu & Làm giàu được xem là tinh hoa tri thức của thế giới. Ảnh: Internet

Dấu hiệu: Lãnh đạm, thiếu quyết đoán, e ngại, lo lắng, thận trọng thái quá, do dự. 

Bỏ qua nỗi sợ nghèo khó, Đặng Lê Nguyên Vũ được cho là người đã 'dám nghĩ lớn, làm lớn', làm khác biệt trong hành trình khởi nghiệp của mình.

2. Sợ bị chỉ trích - Nỗi sợ xấu xa nhất

Đây là nỗi sợ thường trực phát triển trong mỗi cá nhân và theo tác giả đây là một phần trong bản chất tự nhiên của con người. 

Nỗi sợ này làm con người trở nên xấu xa khi có thể tìm mọi cách tước đoạt tài sản, của cải của đồng loại mà còn biện minh cho hành động của mình...

Dấu hiệu: E dè, thiếu tự tin, thiếu cá tính, mặc cảm tự tin, thích chơi ngông, thiếu sáng kiến và không có tham vọng. 

Đặng Lê Nguyên Vũ đã vượt qua nỗi sợ hãi này, bỏ qua mọi đánh giá của dư luận về những phát ngôn bị cho 'vĩ cuồng', tư duy bị cho là 'lập dị, khùng, điên' để kiên định thực hiện tham vọng của mình.

3. Sợ đau ốm

Đây là nỗi sợ có căn nguyên về cả thể chất lẫn xã hội khi liên hệ mật thiết với nỗi sợ tuổi già, cái chết. 

Dấu hiệu: Tự ám thị, nghi bệnh, thể dục sai cách, nhạy cảm, tự nuông chiều bản thân, sống bê tha, lo lắng thái quá về bệnh tật.

4. Sợ mất đi tình yêu thương - Nỗi sợ hãi đau đớn nhất

Nỗi sợ mất đi tình yêu thương của người khác biểu hiện qua ghen tuông cũng như một số dạng khác của chứng loạn thần kinh. 

Có lẽ đây cũng là một trong những nỗi sợ của Đặng Lê Nguyên Vũ khi người ta nhớ đến vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo. 

Bỏ qua những hoài niệm cũng như kỷ niệm đẹp về tình yêu 'thanh mai trúc mã', từ khi cả hai 'tay trắng dựng cơ đồ', câu nói 'Tiền nhiều để làm gì' của Đặng Lê Nguyên Vũ như một lời thốt lên đầy bất lực trước toà sau khi mọi thứ đổ vỡ.

Từng tiết lộ với truyền thông rằng là người đàn ông thì sẽ không bao giờ phải hối hận, dù đúng hay sai thì vẫn phải chịu trách nhiệm với mọi chuyện xảy ra. Nhưng có lẽ câu nói xót xa trước tòa của ông Vũ là sự nuối tiếc đến cùng cực cho những gì đã xảy ra, vỡ lở, đổ bể và không thể hàn gắn với bà Thảo.

Chính vì lẽ đó mà ông Vũ cương quyết ly hôn với người vợ từng 'đầu ấp tay kề', vượt qua nỗi sợ mất đi tình yêu thương để chịu trách nhiệm với chính hiện thực tàn khốc không thể thay đổi được. 

5. Sợ tuổi già 

Nỗi sợ tuổi già vốn chẳng phải của riêng ai bởi nguyên nhân phổ biến liên quan đến khả năng bị nghèo đói, bị đau ốm.

Dấu hiệu: Thiếu nhiệt huyết, tự biện hộ, ăn mặc và hành động không phù hợp. 

6. Sợ cái chết - Nỗi sợ ác nghiệt nhất

Đây được xem là nỗi sợ 'ác nghiệt' nhất đối với không ít người. Ý niệm về 'cái chết' luôn là điều gì đó ám ảnh nhiều người và họ coi đó là sự 'trừng phạt', huỷ hoại mọi thú vui trong cuộc sống và làm hạnh phúc trở nên hão huyền hơn.

Đặng Lê Nguyên Vũ đi lên từ 'đôi bàn tay trắng'. Ảnh: Internet

Dấu hiệu: Thường xuyên nghĩ về cái chết, liên hệ cái chết với nghèo đói...

Tất cả những nỗi sợ này đều được tác giả 'Nghĩ giàu, làm giàu' đưa ra trong cuốn sách của mình và được ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ tự tay tuyển chọn, viết thư ngỏ với mong muốn sẽ đến tay tất cả các bạn trẻ để thay đổi nhận thức và thôi thúc khát vọng vươn lên. 

Đặng Lê Nguyên Vũ nói về cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu. Ảnh: Internet

Từng là một người xây dựng 'đế chế' Trung Nguyên từ đôi bàn tay trắng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đã từng có thời gian ám ảnh về 'cái nghèo', về bệnh tật và khát khao thoát khỏi cái nghèo. 

Đặng Lê Nguyên Vũ sau cùng đã vượt qua những nỗi sợ hãi căn bản, vượt qua mọi định kiến xã hội và quyết theo đến cùng tham vọng của mình cũng như truyền nguồn cảm hứng khát khao làm giàu đến với thế hệ trẻ.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Đặng Lê Nguyên Vũ và 5 năm 'tu tập' bí ẩn, hé lộ lý do chưa từng cho bà Thảo đặt chân lên M'Drắk
  • Bí mật chiếc khăn rằn của Đặng Lê Nguyên Vũ và lời hứa 'có sức nặng' với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  • 5 năm 'tu luyện' trên núi, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn quản lý Trung Nguyên nhờ 'bí thuật' này
Từ khóa:
Đặng Lê Nguyên Vũ
Trung Nguyên
Nghĩ giàu làm giàu

Cùng chuyên mục

Nguyễn Mạnh Linh: 16 năm đam mê, sáng tạo và đột phá trong thế giới marketing & AI

Chồng chủ tịch Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vui mừng thông báo vai trò mới

Tận tâm như Diệp Lê, bay sang tận Hàn để tổ chức “Thank You Day” cùng các nhãn hàng quốc tế

Tập Đoàn Y Dược EBC cùng Dược sĩ Đinh Văn Liên: Lan tỏa sự tử tế trong ngành mỹ phẩm dược liệu

Founder Duy Nguyễn và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ con số 0

Tọa Đàm "Cơ Hội Kinh Doanh và Gia Công Mỹ Phẩm cùng Tập Đoàn EBC"

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn