Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Đường dây buôn bán nô lệ tình dục của IS

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ sáu, 04/03/2016, 09:31 (GMT+7)

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hiện đang thiết lập một đường dây buôn bán nô lệ tình dục quốc tế bằng cách buôn lậu phụ nữ người dân tộc thiểu số Yazidi ra nước ngoài.

Sự kiện

Nhà nước hồi giáo IS

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hiện đang thiết lập một đường dây buôn bán nô lệ tình dục quốc tế bằng cách buôn lậu phụ nữ người dân tộc thiểu số Yazidi ra nước ngoài.

Theo trưởng làng Shingal (một ngôi làng của người Yazidi ở phía bắc Iraq) cho biết, hàng nghìn phụ nữ làng này đã bị IS bắt cóc rồi đưa tới Afghanistan, Pakistan, Libya và Chechnya giam giữ làm nô lệ tình dục.

Bác sĩ chuốc thuốc mê, bắt bệnh nhân làm nô lệ tình dục
Nữ nô lệ tình dục IS được đề cử giải Nobel hòa bình
Phụ nữ Bangladesh bị lừa sang Syria làm nô lệ tình dục
Nên đọc

Sau khi tràn vào khu vực này hồi tháng 8/2014, IS đã bắt cóc hàng trăm phụ nữ và bé gái, đồng thời sát hại hàng nghìn nam giới dân tộc Yazidi.

Theo thông tin được trưởng làng Shingal cung cấp, Chúng tôi "chưa rõ cách những cô gái này bị đưa ra khỏi Iraq và Syria. Nhưng chúng tôi cho rằng họ đã bị tuồn ra nước ngoài bằng đường bộ".

Nhiều phụ nữ bị đưa tới những thành phố gần Mosul và Tal Afar của Iraq, rồi nhanh chóng bị đưa tới các căn cứ của IS ở Syria.

Ông cũng cho biết thêm "Nhiều phụ nữ bị bắt cóc vẫn được sử dụng điện thoại để nói chuyện với người nhà, yêu cầu gia đình trả tiền chuộc".

Theo số liệu của văn phòng chính phủ Iraq, IS đã bắt cóc khoảng 6.255 người ở tỉnh Sinjar, phía bắc Iraq. Trong đó 3.878 người vẫn đang bị IS giam giữ, gần 1.800 người trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Hussein Korro, người quản lý văn phòng tại khu tự trị của người Kurd (KRG), cho biết "Chúng tôi đã trả tiền chuộc nhiều nạn nhân, đặc biệt là những trường hợp chúng tôi biết chắc họ sẽ được thả để đổi lấy tiền chuộc".

Hàng nghìn phụ nữ và bé gái người Yazidi đã bị IS bắt cóc đưa ra nước ngoài làm nô lệ tình dục. Ảnh: Reuters

Ông Xudeda Misto, 75 tuổi, người làng Shingal, đã không gặp lại vợ, ba con gái và con trai kể từ khi họ bị IS bắt cóc năm 2014.

Ông Misto cho biết, "Chúng đòi giá chuộc con gái lớn của tôi là 15.000 USD, con bé đang ở Syria, nhưng tôi chỉ có 5.000 USD". 

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đường dây buôn bán
IS
buôn lậu
dân tộc thiểu số

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn