Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Gắp giun đũa dài 27 cm ra khỏi người binh sĩ Triều Tiên đào tẩu

Lê Thị Huyền
Thứ năm, 16/11/2017, 21:22 (GMT+7)

Dù đã ở trong tình trạng ổn định sau khi các bác sĩ gắp ra 4 viên đạn nhưng binh sĩ Triều Tiên đào tẩu lại bị nhiễm giun nặng và có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống.

Sự kiện

Thế giới 24h

Dù đã ở trong tình trạng ổn định sau khi các bác sĩ gắp ra 4 viên đạn nhưng binh sĩ Triều Tiên đào tẩu lại bị nhiễm giun nặng và có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống.

Reuters đưa tin, binh sĩ Triều Tiên Tiên trúng ít nhất 4 viên đạn từ khoảng 40 phát súng của đồng đội khi khi chạy qua làng đình chiến Panmunjom để đào tẩu qua Hàn Quốc.

Người này bị trúng đạn và mất máu nhiều nhưng được ba binh sĩ Hàn Quốc bò đến giải nguy trước khi được trực thăng đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ Hàn Quốc đã tiến hành hai cuộc phẫu thuật cấp cứu.

"Cậu ấy bị sốc trong thời gian khá dài do bị mất máu quá nặng", Lee Cook Jong, bác sĩ chữa trị cho binh sĩ Triều Tiên cho hay.

Bác sĩ Lee Cook-Jong nói về tình trạng của binh sĩ Triều Tiên đào tẩu ở Bệnh viện Đại học Ajou, Suwon ngày 15/11. 

Bác sĩ Lee cho hay, các tín hiệu quan trọng bao gồm mạch đã trở lại ổn định song tình hình có thể xấu đi bất kỳ lúc nào. Vết thương nặng nhất ở vùng bụng, nơi đạn làm vỡ xương chậu.

Tiết lộ nguyên nhân Triều Tiên luôn giữ bí mật về đệ nhất phu nhân
Lý giải nguyên nhân khiến Triều Tiên "im lặng" bất thường suốt 2 tháng qua
Tổng thống Trump vừa rời Châu Á, Trung Quốc cử phái viên tới Triều Tiên
Nên đọc

Theo ông Lee, việc binh sĩ đào tẩu nhiễm lượng lớn giun trong ruột non, gồm giun đũa, có thể làm phức tạp tình hình.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tương tự trong 20 năm hành nghề", bác sĩ Lee nói, cho biết con giun dài nhất được loại bỏ dài 27 cm.

Mắc giun sán ký sinh, đặc biệt là giun đũa, khá phổ biến ở Triều Tiên và nhiều nước đang phát triển do thói quen ăn rau không nấu chín. Rau trước đó được tưới chất thải của con người nên không đảm bảo vệ sinh.

Theo ước tính của tổ chức Human Rights Watch, khoảng 30.000 người đã tìm cách rời khỏi Triều Tiên, hầu hết qua đường biên giới Trung Quốc. Việc đào tẩu qua biên giới liên Triều là rất hiếm bởi nơi đây được canh gác cẩn mật và có nhiều bãi mìn cùng hàng rào dây thép gai.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đào tẩu
nhiễm giun

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn