Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Giọt nước làm tràn ly khiến 4 nước vùng Vịnh cắt đứt quan hệ với Qatar

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ hai, 05/06/2017, 17:07 (GMT+7)

Vào thứ Hai (5/6), bốn nước vùng Vịnh là Saudi Arabia, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Ai Cập đồng loạt cắt quan hệ ngoại giao với Qatar.

Sự kiện

Thế giới 24h

Vào thứ Hai (5/6), bốn nước vùng Vịnh là Saudi Arabia, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Ai Cập đồng loạt cắt quan hệ ngoại giao với Qatar.

Trong khi UAE tuyên bố lý do "gây bất ổn cho khu vực", Saudi Arabia chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar "trước mối nguy hiểm của chủ nghĩa và chủ nghĩa cực đoan".

Theo Al-Jazeera, hãng thông tấn của Qatar, mâu thuẫn giữa Qatar và các nước vùng Vịnh gia tăng sau vụ tin tặc tiết lộ hàng loạt email của Yousef al-Otaiba - đại sứ UAE tại Mỹ. Những email này cho thấy ông Otaiba đã bí mật "đi cửa sau" với một tổ chức do UAE tài trợ, tham gia chiến dịch hủy hoại hình ảnh và tầm ảnh hưởng của Qatar trong khu vực.

Trong khi đó, tờ Al-Arabiya - thuộc Saudi Arabia - lại đăng một số ý kiến cho rằng, đây là động thái có chủ đích từ phía Qatar nhằm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Các hãng thông tấn Qatar dẫn nguồn một bài báo trên tờ The Intercept về hòm thư điện tử của ông Otaiba đã bị tin tặc tấn công, và công bố nội dung của các email.

Đại sứ UAE tại Mỹ Yousef al-Otaiba. Ảnh: Al-Arabiya

Theo Al-Arabiya, các email của ông Otaiba chỉ nêu ra các quan điểm công khai của UAE về tham vọng quyền lực của Qatar nhằm chống lại các nước vùng Vịnh khác, đặc biệt là UAE và Saudi Arabia. Email cũng cho rằng Qatar có quan hệ sâu sắc với một số nhóm khủng bố như "Anh em Hồi giáo" và nhóm Hamas.

Dẫn lời một số nhà quan sát, tờ Al-Arabiya cho rằng các email bị lộ của ông Otaiba là bằng chứng cho những lo ngại của các nước láng giềng về Chính sách đe dọa tình hình ổn định trong khu vực của Qatar.

Trước tình hình căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh duy trì quan hệ đoàn kết. Trong chuyến thăm chính thức tới Úc vào thứ Hai (5/6), ông Tillerson bày tỏ Mỹ kêu gọi các bên đàm phán và giải quyết vướng mắc.

Mặc dù mâu thuẫn trong khu vực đang lên cao, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng "vụ việc sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nỗ lực chung chống lại khủng bố trong khu vực và trên toàn thế giới."

Theo Trí thức trẻ

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
quan hệ ngoại giao
chủ nghĩa cực đoan
Quốc gia vùng Vịnh
ngoại trưởng Mỹ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn