Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

IS "rao bán" con tin Na Uy và Trung Quốc trên mạng

Bảo Linh
Thứ năm, 10/09/2015, 08:53 (GMT+7)

2 người đàn ông mặc quần áo vàng - quần áo tù nhân của IS- hướng thẳng vào camera. Bên dưới họ có dòng chữ "để bán".

Sự kiện

Nhà nước hồi giáo IS

2 người đàn ông mặc quần áo vàng - quần áo tù nhân của IS- hướng thẳng vào camera. Bên dưới họ có dòng chữ "để bán".

2 tù nhân Na Uy và Trung Quốc bị IS rao bán trên mạng. Ảnh: PressTV

IS treo ngược và thiêu sống người bị cáo buộc gián điệp
Mỹ tiêu tốn 10 triệu USD mỗi ngày trong cuộc chiến chống IS
Hơn 4.000 chiến binh IS đội lốt nhập cư để vào châu Âu
Nên đọc

Những bức ảnh này được đăng tải trên tạp chí online của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS - Dabiq. Nhóm khủng bố này cho biết chúng đang giữ thêm 2 con tin người nước ngoài. Các thông tin kèm theo đó là "Bán tù nhân Na Uy" và "Bán tù nhân Trung Quốc".

Website này đăng tải nhiều bức ảnh chụp các góc độ của 2 tù nhân đồng thời yêu cầu một khoản tiền để "thả tự do và chuyển giao". Những người đàn ông này được đeo thẻ và gắn mã số. Tạp chí còn liệt kê nghề nghiệp, nơi sinh, ngày sinh và nơi ở của từng người.

IS còn đăng cả số điện thoại ở Iraq ở cuối mỗi trang quảng cáo: "Lưu ý. Đề nghị này có giới hạn thời gian".

Phát biểu trước các phóng viên tại Oslo vào ngày hôm qua, 9/9, Thủ twogns Na Uy Erna Solberg xác nhận một nam công dân ở độ tuổi 40 của nước này đang bị bắt làm con tin ở Syria và "tất cả mọi dấu hiệu" đều cho thấy IS đứng sau. Người đàn ông bị bắt cóc hồi cuối tháng 1 và bị nhiều nhóm khác nhau giữ làm con tin. Bà thủ tướng cho rằng hiện ông đang nằm trong tay IS.

Những kẻ bắt cóc đã nhiều lần đưa ra số tiền chuộc cụ thể song Na Uy sẽ không đáp ứng.

"Đây là vấn đề mà chính phủ coi là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước áp lực mà bọn khủng bố hay tội phạm gây ra. Na Uy sẽ không trả tiền chuộc. Đây là nguyên tắc mà chúng tôi không thể từ bỏ khi đối mặt với những kẻ nghi là khủng bố. TRả tiền chuộc sẽ làm tăng nguy cơ các công dân Na Uy bị bắt làm con tin".

IS đã bắt giữ nhiều con tin nước ngoài để đòi tiền chuộc.

Một vài chính phủ đã trả số tiền lớn để giải thoát cho con tin. Với những nước không đáp ứng yêu cầu của IS, công dân của họ đã bị hành quyết dã man.

Bảo Linh (tổng hợp)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
IS

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn