Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Mỹ từng cản Hàn Quốc không kích Triều Tiên

Mai Khánh Chi
Thứ năm, 16/01/2014, 10:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hàn Quốc hôm qua (15/1) đã từ chối bình luận về tiết lộ Mỹ đã từng ngăn cản họ tung ra một đòn không kích trả đũa Triều Tiên vào năm 2010.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên căng thẳng tột độ
  • Hàn Quốc: Triều Tiên đang chơi đòn tâm lý
  • Hàn Quốc, Triều Tiên gặp trực tiếp ở Indonesia
  • Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên sẽ đồng loạt thử hạt nhân

(Tinmoi.vn) Hàn Quốc hôm qua (15/1) đã từ chối bình luận về tiết lộ Mỹ đã từng ngăn cản họ tung ra một đòn không kích trả đũa Triều Tiên vào năm 2010.

Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates

Tiết lộ này được đưa ra trong cuốn tự truyện xuất bản mới đây của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Ông cũng miêu tả cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun khi đó “có chút điên rồ.”

Triều Tiên tiếp tục dọa dẫm, Mỹ - Hàn bàn 30 kịch bản đối phó tấn công
Phớt lờ Triều Tiên, Mỹ-Hàn lại rầm rộ tập trận chung
Nên đọc

Vụ việc xảy ra vào năm 2010 sau khi Triều Tiên nã pháo vào biên giới Hàn Quốc hồi tháng 11. Vụ tấn công được Gates gọi tên “hành động khủng bố cực kỳ nguy hiểm” với lời khẳng định của chính phủ đứng đầu là Tổng thống Lee Myung Bak là sẽ có phản ứng quân sự gay gắt.’

Trong cuốn tự truyện, ông Gates viết: “Chúng tôi nghĩ kế hoạch trả đũa của Hàn Quốc hiếu chiến không phù hợp, với sự tham gia của cả máy bay chiến đấu và pháo binh. Chúng tôi sợ rằng cuộc tấn công sẽ làm gia tăng nguy hiểm.”

Những ngày vừa qua, ông Gates nói ông, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã có rất nhiều cuộc gọi đến những cộng sự ở Hàn Quốc nhằm kêu gọi kiềm chế căng thẳng.”

“Sau cùng, Hàn quốc đã rút lại hỏa lực pháo binh ở các trận địa ở Triều Tiên mà trước đó đã chuẩn bị tiến hành.”

Trước tiết lộ của ông Gates, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Hiện có hơn 28.000 binh sĩ Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc và dưới quy ước chung về quốc phòng giữa hai nước, Mỹ sẽ đảm nhiệm chỉ huy toàn bộ lực lượng quân sự chung của hai bên trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột vũ trang toàn diện.

W2 (Theo AFP)

Mai Khánh Chi (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn