Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Người yêu bỏ đi, nam thanh niên nhờ công an 'giải cứu' trong quán karaoke ở Bình Dương

Tiến Dũng
Thứ sáu, 01/07/2022, 19:33 (GMT+7)

Do không muốn người yêu tiếp tục làm tại quán karaoke, Lanh đã dựng chuyện 'giải cứu' để cơ quan công an can thiệp.

Bạn quan tâm
  • Gần 860 nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác: Sở Y tế Hà Nội lên tiếng
  • Vụ 2 nghệ sĩ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm: Tường trình chi tiết của 2 phía

Theo tin tức trên Người lao động, PLO, ngày 1/7, công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thành Lanh (30 tuổi, quê quán Ninh Thuận) về hành vi báo tin giả.

Trước đó, trang Zalo của 'Công an thị xã Bến Cát' và 'Công an phường Thới Hòa' tiếp nhận thông tin do Lanh cung cấp có nội dung em gái của mình và nhiều thiếu nữ khác bị môi giới lừa bán vào một quán karaoke trên địa bàn phường, ép ký giấy nợ và đề nghị lực lượng công an khẩn trương giải cứu.

Làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Vào cuộc điều tra, công an xác định tin báo của Lanh có nội dung sai sự thật. Thông tin về 'em gái' mà Lanh cung cấp trước đó thật ra là N. (19 tuổi, quê quán Ninh Thuận), người yêu của Lanh.

Tại cơ quan công an, Lanh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Qua làm việc, N. cho biết có quan hệ tình cảm và sống cùng Lanh tại tỉnh Đồng Nai.

Tin nhắn Lanh gửi đến trang Zalo của công an thị xã Bến Cát. Ảnh: C.A.

Trong quá trình sinh sống, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, N. bỏ đi và xin làm việc tại quán karaoke chứ không bị ai ép buộc gì. Tuy nhiên, do không muốn người yêu tiếp tục làm tại quán karaoke, Lanh đã dựng chuyện 'giải cứu' để cơ quan công an can thiệp.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử lý hành chính. Cụ thể, theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội..., hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Trường hợp báo cháy giả, báo tin sự cố, tai nạn giả mức phạt sẽ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người báo tin giả, sai sự thật còn có thể phải bồi thường nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ để xác định thiệt hại do hành vi này gây ra. Trong trường hợp báo tin giả nhằm thực hiện hoặc che giấu một hành vi phạm tội khác thì sẽ bị xử lý hình sự tương ứng.

 

Tiến Dũng (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Bình Dương: Đột kích quán karaoke, bắt quả tang nữ tiếp viên không mặc gì tiếp khách
  • Hải Dương: Thiếu nữ tử vong sau khi hát karaoke từ đêm đến sáng
Từ khóa:
karaoke
Bình Dương
công an
báo tin giả
xử lý hình sự

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn