Tin mới

Vụ 2 nghệ sĩ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm: Tường trình chi tiết của 2 phía

Thứ sáu, 01/07/2022, 18:56 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha, trang Vietnam Insider mới đây tiếp tục đưa ra nhiều thông tin từ 2 phía.

Sáng 1/7, dư luận Việt xôn xao trước thông tin vụ việc 2 nghệ sĩ nổi tiếng bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại đảo Majorca, Tây Ban Nha.

Theo trang Majorca Daily Bulletin, một cô gái 17 tuổi người Anh đi du lịch cùng gia đình tại đảo Majorca, Tây Ban Nha đã trình báo lên cảnh sát về việc bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp trên đảo Majorca. Nạn nhân cho biết, 2 người này là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, có độ tuổi là 37 và 42.

Universal Hotel Aquamarin, khách sạn xảy ra sự việc trên đảo Majorca, Tây Ban Nha.
Universal Hotel Aquamarin, khách sạn xảy ra sự việc trên đảo Majorca, Tây Ban Nha.

Cô gái cũng khai với cảnh sát, sự việc diễn ra tại một khách sạn ở Andratx, phía tây nam của hòn đảo vào cuối tuần trước, sau khi cô gái trẻ gặp những người đàn ông ở một nhà hàng gần đó. Thiếu nữ cũng khai với cảnh sát, 2 người đàn ông này đã bắt cô tắm sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, nhằm xóa sạch bằng chứng.

Liên quan đến vụ việc trên, tờ Vietnam Insider mới đây đã tiếp tục đưa ra nhiều thông tin từ 2 phía. Theo đó, vào tối xảy ra sự việc (24/6, giờ địa phương), thiếu nữ này cùng gia đình ăn tối tại một nhà hàng địa phương. Trong lúc cô gái ra ngoài hút thuốc, 2 người đàn ông này đã tiếp cận và trò chuyện. Sau đó, họ cùng rời đi.

Cô gái 17 tuổi nói với cảnh sát rằng mình bị tấn công tại khách sạn ở Andratx.
Cô gái 17 tuổi nói với cảnh sát rằng mình bị tấn công tại khách sạn ở Andratx.

Thấy cô gái ra ngoài đã hơn 10 phút và chưa trở lại, người nhà sau đó đã đi tìm. Tuy nhiên, họ phát hiện thiếu nữ cùng 2 người đàn ông không còn ở bên ngoài.

Trong lúc tìm kiếm, một người phục vụ tại nhà hàng đã kể lại với gia đình nạn nhân, rằng anh ta đã nhìn thấy cô gái và 2 người đàn ông rời đi cùng nhau.

Sau đó, mọi người tìm thấy cô gái ngồi khóc trên tầng gần khách sạn và đưa cô trở lại nhà hàng. Tại đây, thiếu nữ thuật lại câu chuyện vừa xảy ra với 2 người đàn ông lạ mặt.

2 nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại khách sạn Universal Hotel Aquamarin vào sáng 25/6 (thứ Bảy, giờ địa phương). Họ sau đó đã được tại ngoại, nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi sự việc đang được điều tra. Ảnh: Njoy Stelm
2 nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại khách sạn Universal Hotel Aquamarin vào sáng 25/6 (thứ Bảy, giờ địa phương). Họ sau đó đã được tại ngoại, nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi sự việc đang được điều tra. Ảnh: Njoy Stelm

Theo lời cô gái, 2 người đàn ông Việt nói rằng họ chỉ muốn chỉ cho cô một bãi biển khác gần đó. Tuy nhiên, họ lại đưa cô đến phòng khách sạn của họ, và lần lượt thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Đáng chú ý, sau khi người thân đưa nạn nhân trở lại nhà hàng, họ còn phát hiện 2 nghi phạm vẫn núp phía sau một bụi cây để quan sát sự việc.

Khi 2 người đàn ông cố gắng bỏ trốn, một số người bám theo. Tuy nhiên, 2 người đàn ông đã nhanh chóng bị tóm và giao cho phía cảnh sát.

Trong lúc chờ phía cảnh sát tới hiện trường, người đàn ông 42 tuổi nói với mọi người tại đây, rằng anh không đưa cô gái lên phòng và chỉ trò chuyện với cô bên bờ biển. Tuy nhiên, lời khai từ nạn nhân, lễ tân khách sạn và cảnh quay từ camera cho thấy điều ngược lại.

Về phía người đàn ông 37 tuổi, anh cho rằng mình không biết gì và không thể nhớ những gì đã xảy ra. Cả 2 sau đó đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở, phải giao nộp hộ chiếu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news