Nóng 24h
  1. Tin tức

Nhật Bản quằn quại trong siêu bão Hagibis

Mộc Miên (T/h)
Chủ nhật, 13/10/2019, 08:23 (GMT+7)

Tối 12/10 (giờ địa phương), siêu bão Hagibis đã đổ bộ vào bán đảo Izu thuộc tỉnh Shizuoka ở miền Trung Nhật Bản. Tại những khu vực trải dài từ miền Trung đến miền Bắc xuất hiện mưa lớn kỷ lục, gió mạnh và lũ lụt nghiêm trọng.

Bạn quan tâm
  • Xuất hiện “cụ” rùa Hồ Gươm mạ vàng 9999
  • Đoàn nghi lễ Công an Nhân dân lần đầu tiên diểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
  • "Đi bão" mừng Việt Nam chiến thắng, nam thanh niên bị côn đồ đánh nguy kịch

Hagibis được xem là cơn bão mạnh nhất từng "tấn công" quốc gia châu Á này trong 60 năm qua với sức gió tối đa có lúc lên đến 216 km/giờ trước khi đổ bộ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) chiều ngày 12/10 đã đưa ra cảnh báo 5 - mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp độ của nước này - sau khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục.

JMA cũng thúc giục người dân tại thủ đô Tokyo và 6 tỉnh Kanagawa, Saitama, Gunma, Shizuoka, Yamanashi và Nagano tìm nơi trú ẩn tại các tòa nhà an toàn hoặc đi lên các tầng cao hơn.

Nhiều người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm tại các siêu thị và cửa hàng bách hóa trước khi bão đến.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lập một tài khoản mới trên mạng xã hội Twitter để cung cấp thông tin về nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.

Dịch vụ đường sắt và hơn 1.000 chuyến bay tại Nhật Bản bị hủy hôm 12/10 do bão Hagibis. Nhiều cửa hàng, nhà máy và hệ thống tàu điện ngầm đã đóng cửa. Cùng ngày, 2 trận đấu trong khuôn khổ Giải Vô địch Bóng bầu dục thế giới - dự kiến diễn ra tại tỉnh Aichi - đã bị hủy. Đây là lần đầu tiên các trận thi đấu của giải này bị hủy.

VOV đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 người chết, 17 người mất tích và hơn 100 người bị thương. Số người thương vong có khả năng sẽ tăng lên. Hiện có khoảng hơn 330.000 hộ dân mất điện, hàng triệu người dân phải sơ tán.

Do mưa lớn, hệ thống đập nước ở các tỉnh khu vực Kanto đang ở mức báo động và có năng phải mở đập. Các tỉnh Tochigi, Ibaraki, Niigata, Fukushima, hiện đã được bãi bỏ cảnh báo mưa to, ngập lụt.

Các tuyến tàu điện ngầm Tokyo, Odakyu, Yamanote… sáng nay đã hoạt động trở lại. Sân bay Haneda cũng đã đón khách trở lại. Tuy không phải tất cả các chuyến bay, nhưng bắt đầu giải quyết lượng khách bị hủy chuyến trong những ngày qua. Dự kiến sân bay Narita cũng sẽ đón khách ở một số chặng bay quốc tế.

Hệ thống cửa hàng vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Dự kiến trong chiều nay. Một phần các siêu thị, tiệm ăn, cửa hàng 24 giờ sẽ mở.

Một số hình ảnh tàn phá của siêu bão Hagibis:

Khu vực sông Tama, của Tokyo do mực nước sông cao - Ảnh: AFP

Khung cảnh tan tác do siêu bão Hagibis.

Ngày 12/10, siêu bão Hagibis mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào Nhật Bản, gây ngập lụt ở thủ đô Tokyo và nhiều khu vực khác. (Nguồn ảnh: Reuters)

Nhiều người dân ở Tokyo đã đến các trung tâm sơ tán tạm thời để lánh nạn trước khi siêu bão Hagibis ập tới.

Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 2 người thiệt mạng, 80 người khác bị thương và hơn 6 triệu người dân được lệnh sơ tán khi siêu bão Hagibis đổ bộ.

Thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất đang diễn ra.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo cao nhất ở 12 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Tokyo, về việc lượng mưa sẽ đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Nhiều nơi của Nhật Bản, trong đó có thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Hakone ngập trong nước.

Một khu vực dân cư chìm trong nước ở TP Ise, tỉnh Mie do ảnh hưởng của siêu bão Hagibis hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Mộc Miên (T/h) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Nhật Bản rung chuyển vì động đất trước khi siêu bão Hagibis đổ bộ
  • Nhật Bản báo động cao nhất khi siêu bão Hagibis chuẩn bị đổ bộ
  • Cá Koi chết trên sông Tô Lịch: Mổ cá tìm nguyên nhân

Cùng chuyên mục

Điểm mặt 10 trung tâm đăng kiểm của Hà Nội còn hoạt động

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023: Tăng mức bồi dưỡng cho NLĐ

Bà Rịa-Vũng Tàu: Để cô gái mặc bikini rửa xe, quản lý tiệm bị nhắc nhở

Xe thiết kế 1 đèn lùi, xe dán đề can trang trí vẫn được đăng kiểm

Tờ tiền in hình Lionel Messi đáng giá bao nhiêu?

Loạt biến thể phụ của chủng Omicron lây lan nhanh đã xuất hiện tại Việt Nam

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn