Kể từ ngày 1/4, lần đầu tiên sau 17 năm, Nhật Bản đã thực hiện tăng thuế tiêu dùng lên 8% nhăm chống lại tình trạng lạm phát và kiềm chế nợ công đã lên mức 10 tỷ USD.Thuế thu thập từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2015 (năm thuế của Nhật Bản), sẽ tăng doanh thu của chính phủ lên 48,4 tỷ USD khoảng $ 48400000000 ( ¥ 5000000000000 ) . Sau khi giá tăng lên đến 10 phần trăm trong năm 2015, thêm 8 nghìn tỷ yên Doanh thu dự kiến .
Thêm thu nhập từ năm 2014 gần như là 1 phần trăm tổng số GDP , và sẽ giúp nền kinh tế lớn thứ ba thế giới có nợ yên nghìn triệu triệu khổng lồ của nó .
Nhật Bản đã có một trong những tỷ lệ thuế doanh nghiệp cao nhất trong các nước phát triển , 38 phần trăm .
Người tiêu dùng Nhật Bản thả lên trên những nhu cầu hoặc phung phí đối với hàng hóa sang trọng trước ngày 01 tháng 4 , khi thuế doanh thu tăng lần đầu tiên kể từ năm 1997 5-8 phần trăm . Thu thuế sẽ giúp chống lại tình trạng giảm phát và giải quyết $ 10000000000000 nợ công của nước này.
Mua nhà, nước trái cây tại một cửa hàng tạp hóa, và hầu hết bán lẻ hàng hóa khác biến thành 3 phần trăm đắt tiền hơn. Năm tiếp theo tỷ lệ sẽ tăng lên đến 10 phần trăm .
"Tôi phải hỏi công dân phải chấp nhận tăng này ", Thủ tướng Shinzo Abe nói với các phóng thứ ba tại nơi ở chính thức của mình và văn phòng ở trung tâm của Tokyo, nói thêm, " đó là vì lợi ích của đất nước. "
Tăng thuế là một nền tảng cơ bản của cái gọi là " Abenomics " Abe - một chương trình kích thích kinh tế nhằm chỉ đạo Nhật Bản ra khỏi tình trạng giảm phát và quản lý gánh nặng nợ nần khổng lồ của đất nước, đó là hơn 230 phần trăm sản phẩm quốc nội của nước này. Theo Diễn đàn rủi ro Nhật Bản ( JRF ) , có ba kết quả có thể có của Abenomics - cho nó để thành công, Nhật Bản trở lại tình trạng lạm phát , hoặc giảm phát.
" Chúng ta không thể bỏ qua một cơ hội phá vỡ đi từ giảm phát", Abe nói . Mục đích là để tăng lạm phát lên đến 2,0 phần trăm trong hai năm.
Dân số ngày càng già đi của Nhật Bản cũng đặt ra một mối đe dọa đến tài chính , khi ngày càng nhiều người được ra khỏi lực lượng lao động , cũng như cần sự chăm sóc của nhà nước.
Nhiều người trong số những người tiền nhiệm của ông Abe đã cố gắng để tăng thuế bán hàng, đó là không được lòng dân với các thành phần .
" Việc tăng doanh số bán hàng thuế sẽ kéo nền kinh tế, và xuất khẩu đã yếu hơn so với dự kiến trên mặt sau của sự phục hồi toàn cầu chậm", Shinichiro Kobayashi, một nhà phân tích cấp cao tại Viện nghiên cứu Mitsubishi và tư vấn nói với Bloomberg News .
Một sự sụt giảm trong tăng trưởng quý thứ hai có thể là hậu quả của việc tăng thuế mới, khách hàng chi tiêu ít hơn trong tháng Tư - tháng Sáu. Tăng trưởng chung cho Nhật Bản trong năm 2014 được dự báo ở mức 1,7 phần trăm của Quỹ Tiền tệ Quốc tế .
Đợt tăng thuế này được các chuyên gia kinh tế dự báo sẽ làm sụt giảm quy mô tiêu dùng và tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng của Nhật Bản trong cả năm 2014.
Tuy nhiên Chính sách này là một trong những nỗ lực của ông Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản nhằm mục tiêu kiềm chế gánh nặng nợ công của Nhật Bản đang ở mức cao nhất thế giới ngay trong bối cảnh chính phủ Nhật cố gắng để thúc đẩy lạm phát đạt mức 2% với các gói kích thích kinh tế có quy mô lớn hơn.
Hiện cán cân nợ công của Nhật Bản đã vượt 200% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và đạt mức trên 1.000 tỷ yen.
“Việc tăng thuế tiêu dùng là để đối phó với tình trạng chi phí cho mạng lưới trợ cấp xã hội ngày càng gia tăng, trong đó bao gồm tiền lương hưu, trợ cấp y tế và chăm sóc người cao tuổi”, ông Abe cho biết.
Ông Abe cho biết, tới cuối năm 2014, chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành đánh giá điều kiện kinh tế và cân nhắc liệu có tiếp tục thực hiện giai đoạn hai của lộ trình tăng thuế, theo đó thuế tiêu dùng có thể tăng từ 8% lên 10%.
Những cuộc điều tra dư luận trước đó cho thấy phần lớn người dân Nhật Bản ủng hộ chính sách tăng thuế của chính phủ song cũng cho rằng việc này sẽ khiến người dân tính toán kỹ càng hơn mỗi khi chi tiêu.
“Tôi thấy hơi bất ngờ, nhưng nếu nghĩ một cách tổng thể thì cũng không có nhiều sự lựa chọn. Nếu việc tăng thuế này có thể giúp Nhật Bản, tôi cho đó là việc tốt”, anh Akihiro Metoki, một người dân Nhật Bản chia sẻ.
Tuy nhiên, đúng vào ngày thuế tiêu dùng mới có hiệu lực, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đưa ra báo cáo cho thấy triển vọng kinh tế Nhật Bản đang xấu đi do các tác động từ chính sách thuế; tuy nhiên chỉ số lòng tin kinh doanh của giới doanh nghiệp Nhật Bản đạt mức cao nhất trong vòng sáu năm qua.
Vào tuần trước, Chính phủ Nhật Bản đã công bố chỉ số tiêu dùng giảm trong tháng 2 và họ sẽ đẩy nhanh chi tiêu công trong thời gian tới.
Chính phủ Nhật Bạn dự kiến sẽ đưa ra các gói kích cầu bổ sung nếu nền kinh tế bị suy giảm mạnh sau đợt tăng thuế nhằm tránh lặp lại tình hình xảy ra năm 1997, khi đó, việc tăng thuế đẩy Nhật Bản vào suy thoái.
Ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản nói: “Chúng tôi hiện đang tiến hành những biện pháp cần thiết để ngăn không cho nền kinh tế rơi vào suy thoái. Chúng tôi sẽ đánh giá tác động từ đợt tăng thuế này để có phản ứng phù hợp”.
Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng sau 17 năm nhằm kiềm chế nợ công
Thứ tư, 02/04/2014, 11:53 (GMT+7)