Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nhật Bản triệu đại sứ TQ "đuổi" tàu cá ra khỏi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ ba, 09/08/2016, 15:55 (GMT+7)

Hôm nay 9/8, Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc tại nước này để cảnh báo về việc quan hệ song phương hai nước đang dần xấu đi vì những hành động ngang ngược của Bắc Kinh và yêu cầu nước này rút tàu khỏi vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Sự kiện

Thế giới 24h

Hôm nay 9/8, Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc tại nước này để cảnh báo về việc quan hệ song phương hai nước đang dần xấu đi vì những hành động ngang ngược của Bắc Kinh và yêu cầu nước này rút tàu khỏi vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc, Nhật Bản tăng cường mua trái phiếu Mỹ
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nhóm họp tại TQ
Nên đọc

Đây là lần đầu tiên đích thân Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida triệu tập Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Theo đó, mục đích của cuộc triệu tập là phản đối việc Trung Quốc "xâm phạm lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư". Trước đó, giới chức Tokyo cũng đã nhiều lần phản đối nhưng Trung Quốc vẫn luôn bất chấp mọi thứ để điều tàu cá ra khu vực tranh chấp.

Trong buổi hội đàm với Đại sứ Trung Quốc Trịnh Vĩnh Hoa, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida khẳng định, môi trường xung quanh mối quan hệ song phương Trung Quốc-Nhật Bản đang "xấu đi trông thấy" sau những hành động đơn phương gây căng thẳng của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 9/8 đã nói với Đại sứ Trung Quốc rằng môi trường xung quanh quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang "xấu đi rõ rệt". Ảnh: REUTERS

Ông Kishida cũng yêu cầu Bắc Kinh nhanh chóng rút các tàu khỏi khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để nhanh chóng giải quyết căng thẳng. Ông cũng khẳng định, Tokyo không thể chấp nhận được những hành động đơn phương gây gia tăng căng thẳng của Bắc Kinh.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Trình Vĩnh Hoa ngang ngược cho rằng, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là "một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc", và việc các tàu Trung Quốc hoạt động trên vùng biển này "là điều đương nhiên". Ông Trình cũng kêu gọi hai nước giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao và đối ngoại.

Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, trong ngày hôm qua 8/8, có 15 tàu của Chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển tiếp giáp bên ngoài lãnh hải Nhật Bản. Tokyo cũng cáo buộc Bắc Kinh 14 lần đưa tàu vào khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy nhiên, đây là nhóm tàu đông nhất của Trung Quốc từ trước đến nay vào vùng biển này cùng lúc. Một số tàu trong đó đã vào vùng biển của Nhật Bản.

Căng thẳng ở biển Hoa Đông tăng cao trong thời gian qua liên quan đến những tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện do Tokyo kiểm soát. Tokyo cho rằng Bắc Kinh tăng cường hoạt động ở biển Hoa Đông là để đáp trả việc Nhật Bản cam kết hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á.

Nghiêm Thu

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
biển Hoa Đông
quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
tàu cá Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn