Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nữ y tá âm thầm sát hại hàng loạt bệnh nhân bị bệnh nặng

Mai Anh
Thứ năm, 12/07/2018, 14:32 (GMT+7)

Nữ y tá Kuboki thừa nhận đã dùng thuốc khử trùng để đầu độc khoảng 20 bệnh nhân và chỉ nhắm vào những người đang mắc bệnh nặng.

Nữ y tá Kuboki thừa nhận đã dùng thuốc khử trùng để đầu độc khoảng 20 bệnh nhân và chỉ nhắm vào những người đang mắc bệnh nặng. 

The Guardian đưa tin cho hay nữ y tá Ayumi Kuboki, 31 tuổi, người từng là y tá của bệnh viện Oguchi ở Yokohama đã bị bắt cuối tuần qua với cáo buộc giết bà Sozo Nishikawa, 88 tuổi, bằng cách tiêm chất khử trùng vào túi truyền tĩnh mạch của bệnh nhân này.

Nữ y tá Ayumi Kuboki bị bắt. Ảnh: The Guardian

Theo đó, sau khi bị thẩm vấn, nữ y tá này thừa nhận đã đầu độc một bệnh nhân khác là ông Nobuo Yamaki, 88 tuổi, cùng phòng với bà Nishikawa, bằng cách thức tương tự.

Không những vậy, nữ y tá này còn khai nhận rằng cô ta sợ đối mặt với những người thân đang đau buồn của bệnh nhân nên đã căn giờ đầu độc sao cho họ chết ngoài ca trực của mình.

"Nếu bệnh nhân tử vong trong ca làm việc của tôi, việc giải thích với người nhà rất phức tạp", nữ y tá Kuboki cho hay.

Đối với trường hợp hai nạn nhân là Nishikawa và Yamaki tử vong, cảnh sát đã phát hiện benzalkonium chloride - một hóa chất có trong chất khử trùng trên thi thể của hai người này, chính điều này đã khiến cơ quan chức năng nghi ngờ và mở cuộc điều tra.

Lúc đầu bị điều tra, nữ y tá này một mực khẳng định không hề biết gì về sự việc, tuy nhiên sau khi cảnh sát phát hiện đồng phục của cô là bộ đồng phục duy nhất có dấu vết của benzalkonium chloride, Kuboki đã thừa nhận tội ác.

Cảnh sát cũng nghi ngờ y tá này có liên quan đến cái chết của hàng chục bệnh nhân khác cách đây hai năm. 

Trong vòng khoảng ba tháng của năm 2016, có khoảng 48 bệnh nhân ở bệnh viện Oguchi tử vong bất thường, thậm chí có tới 5 bệnh nhân cùng chết trong một ngày.

Tuy nhiên, giới chức không thể điều tra hết các trường hợp này do nhiều thi thể đã được hỏa táng.

Kuboki cho biết đã dùng thuốc khử trùng để đầu độc "khoảng 20" bệnh nhân và chỉ nhắm vào những người bị bệnh nặng. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng một số người không bị bệnh nặng cũng là nạn nhân.

Sự việc này khiến nhiều người dân thấy hoang mang và khó tin tưởng vào các cơ sở y tế, bởi cách đây chưa lâu, một vụ nữ y tá ở Anh cũng bị bắt vì sát hại hàng loạt trẻ sơ sinh.

Theo đó, hôm 3/7, cảnh sát Anh đã bắt giữ và hiện đang tiến hành tạm giam một nữ nhân viên y tế tình nghi đã sát hại 8 bé sơ sinh và có ý định sát hại 3 bé khác. 

Vụ bắt giữ này sau đó đã được tiến hành sau khi các nhà chức trách mở một cuộc điều tra với tên gọi "Chiến dịch Hummingbird" tại Bệnh viện The Countess of Chester ở thành phố Chester, miền Tây Bắc nước Anh từ hồi năm ngoái sau cái chết bất thường của 17 trẻ em trong giai đoạn từ tháng 3/2015 tới tháng 7/2016.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra những trường hợp trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng hôn mê nhưng may mắn không tử vong tại Bệnh viện kể trên cũng trong giai đoạn này.

Minh Di (tổng hợp)

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
nữ y tá
bệnh nhân bị bệnh nặng
thuốc khử trùng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn