Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Phát hiện đại dương thứ 6 trên Trái đất nhưng không thể nhìn thấy

An Nhiên
Chủ nhật, 02/10/2022, 11:19 (GMT+7)

Một nghiên cứu mới cho thấy Trái đất có đại dương thứ 6 nhưng bạn lại không thể nhìn thấy.

Bạn quan tâm
  • Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 2-12/10
  • 3 nét tướng của đàn ông có nhiều người yêu, cực đào hoa

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Geoscience cho biết hồ chứa nước khổng lồ này nằm trong vùng chuyển tiếp giữa lớp phủ trên và dưới của Trái đất, ở độ sâu từ 410-660km. Các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận đây là đại dương thứ 6 của Trái đất khi nghiên cứu một viên kim cương Botswana quý hiếm có thành phần hóa học được hình thành ở độ sâu 660km trong điều kiện rất nhiều nước.

Kim cương tự nhiên thường được hình thành trong lớp phủ có độ sâu từ 150-250km, nhưng một số ít có thể ở sâu hơn nhiều. Tuy nhiên, nước không bắn ra xung quanh như ở bề mặt Trái đất mà bị "nhốt" trong các khoáng chất ở đó, khiến vùng này sũng nước.

"Điều này đưa chúng ta tiến gần một bước đến ý tưởng của Jules Verne về một đại dương bên trong Trái đất", Giáo sư Frank Brenker đến từ Viện Khoa học Địa chất tại ĐH Goethe ở Frankfurt cho biết.

Ngoài việc không được nhìn thấy hoặc cảm nhận trong "đại dương" này, nước chỉ hiện diện trong khoáng chất có tên ringwodite có mặt ở vùng chuyển tiếp.

Phát hiện đại dương thứ 6 trên Trái đất nhưng không thể nhìn thấy. Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào các nhà khoa học phát hiện ra những điều này chỉ dựa vào một viên kim cương? Rất đơn giản, viên kim cương Botswana có "bao thể", hay còn gọi là túi ringwodite, một vết nứt khiến nó trở nên kém giá trị ở các tiệm kim hoàn nhưng lại vô giá trong phòng thí nghiệm.

Nghiên cứu đã xác nhận lý thuyết nước đi kèm các phiến đá phụ vào vùng chuyển tiếp. Điều này nghĩ là chu kỳ nước trên hành tinh của chúng ta có cả phần bên trong Trái đất.

Vậy thì sẽ có bao nhiêu nước trong vùng chuyển tiếp? Về mặt lý thuyết, vùng chuyển tiếp có thể hấp thụ lượng nước gấp 6 lần lượng nước trong đại dương của chúng ta.

"Vì vậy, chúng tôi biết rằng lớp ranh giới có khả năng lưu trữ nước rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi không biết liệu nó có thực sự diễn ra như vậy không", ông Brenker nói.

(Theo Indiatimes)

An Nhiên (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Trái đất đón 2 cơn bão mặt trời trong hôm nay, lưới điện bị đe dọa
  • Trung Quốc chế tạo nam châm có từ trường mạnh gấp 1 triệu lần Trái đất
Từ khóa:
đại dương
Trái đất
kim cương

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn