Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Phát hiện hóa thạch kỳ lạ 300 triệu năm tuổi: Vì sao nhà khảo cổ lại thất vọng?

Vy Vy
Thứ hai, 03/12/2018, 21:38 (GMT+7)

Các nhà khoa học đã phát hiện một hóa thạch trông giống ốc vít ở Kaluga, Nga.

Các nhà khoa học đã phát hiện một hóa thạch trông giống ốc vít ở Kaluga, Nga.

Phát hiện thú vị

Trái đất với lịch sử 4,6 tỷ năm với không biết bao nhiêu nền văn minh nhân loại rực rỡ tồn tại trước đây!

Từ xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, cách mạng tư sản ​​và sau đó đến các cuộc cách mạng công nghiệp, những sự phát triển của con người gần như là liên tục, con người hiện đại luôn tự hào mình là một loài sinh vật thông minh nhất với những thành tựu đáng nể, nhưng các nhà khoa học lẫn các nhà khảo cổ đôi khi vẫn sốc trước những gì họ khám phá và nghiên cứu được từ các nền văn minh cổ đại.

Tất cả chúng ta đều biết các ốc vít là sản phẩm của thời hiện đại, một trong những biểu tượng của sự tiến bộ. Nhưng sẽ ra sao nếu nó đã xuất hiện từ… 300 triệu năm trước. Với chúng ta, đây thực sự là một cú sốc!

Liệu có nền văn minh nào đã xuất hiện từ cách đây… 300 triệu năm? Ảnh: News18 Nepal

Một nhà khoa học người Nga đã phát hiện ra thứ gì đó giống như ốc vít ở Kaluga, một tỉnh cách thủ đô Moskva 185 km về phía tây nam. Sau khi kiểm tra cẩn thận, các chuyên gia phát hiện ra rằng những "con ốc" này có lịch sử hơn 300 triệu năm!

Nhiều người thậm chí đã mạnh dạn suy đoán rằng đã 300 triệu năm trước rằng có những nền văn minh còn giỏi hơn nền văn minh của người hiện đại có mặt trên hành tinh này. Chiều dài của vật thể này là gần 2 cm, nó được gắn liền với một hóa thạch, hóa thạch đó cũng không quá lớn.

Sự xuất hiện của “vật lạ” này cũng đã được làm sáng tỏ

Các nhà khoa học đã sử dụng các công nghệ tinh vi hơn để làm các xét nghiệm và tìm thấy những "con ốc vít" thực sự cũng là một sinh vật biển hóa thạch, nó có thể đã bị dính vào một lớp chất gọi là Crinoid, còn có tên khác là Huệ biển.

Và sau quá trình biến đổi địa chất, vùng đại dương này hiện nay là đất liền và lớp Huệ biển này đương nhiên bị chôn sâu dưới lòng đất. (Huệ biển là các loài động vật biển có thuộc lớp Crinoidea của động vật (Echinodermata). Chúng sống ở cả hai vùng nước nông và vùng sâu đến 9.000m)

Những vật thể này đã được xác định là một loại sinh vật biển đã bị hóa thạch theo thời gian. Ảnh: News18 Nepal

Thông tin này khiến các nhà khảo cổ đang thất vọng vì ít có khả năng chứng minh về một nền văn minh nào đó cách đây 300 triệu năm, nhưng các nhà sinh học đang rất quan tâm, họ sẽ có cơ hội phát hiện và nghiên cứu thêm một loài sinh vật, mà lịch sử ngành sinh học chưa từng biết đến.

Đồng thời điều này cũng chứng minh rằng khu vực Lukaga hơn 300 triệu năm trước vẫn là một vùng biển.

Nguồn: News18 Nepal

Hoàng Hiệp

Theo Helino/Trí thức trẻ

Vy Vy (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
nhà khảo cổ
công cụ giống ốc vít

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn