Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Philippines đã triển khai những vũ khí nào chống phiến quân thân IS?

Lê Thị Huyền
Thứ tư, 31/05/2017, 14:21 (GMT+7)

Nhóm phiến quân Maute thề trung thành với IS đã chiếm một số tòa nhà chính phủ tại TP Marawi từ ngày 23-5, buộc Tổng thống Duterte ban bố tình trạng khẩn cấp và điều binh lính đến.

Sự kiện

Thế giới 24h

Nhóm phiến quân Maute thề trung thành với IS đã chiếm một số tòa nhà chính phủ tại TP Marawi từ ngày 23-5, buộc Tổng thống Duterte ban bố tình trạng khẩn cấp và điều binh lính đến.

Để tái lập quyền kiểm soát, cũng như đẩy lùi lực lượng , đã huy động nhiều binh sĩ cùng các khí tài quân sự đến thành phố Marawi.

Xe bọc thép GKN Simba 4x4 trang bị cho Lục quân Philippines, xe có khối lượng khoảng hơn 11 tấn, kíp xe gồm 3 người và chở thêm được từ 8 - 10 binh lính.

Vũ khí trang bị trên xe bọc thép GKN Simba 4x4 gồm 1 tháp súng 12,7mm có người điều khiển, một số chiếc được lắp đặt pháo 25mm. Lớp giáp của xe dày nhất 8mm chỉ chống được đạn bộ binh cỡ nhỏ và mảnh văng. Xe đạt được tốc độ tối đa 100km/giờ, tầm hoạt động 660km.

Xe bọc thép chở quân M113, đây là mẫu xe bọc thép bánh xích có số lượng lớn nhất hiện nay trong biên chế Quân đội Philippines.

Hiện nay, quân đội nước này đang sử dụng nhiều biến thể của dòng xe M113 như: phiên bản hỗ trợ hỏa lực lắp pháo 90mm, phiên bản xe chiến đấu bộ binh với pháo 25mm, phiên bản lắp tháp súng tự động 12,7m... Trong ảnh là phiên bản M113A2 nguyên thủy với súng máy 12,7mm.

Xe bọc thép V-150 Commando, đây là biến thể nâng cấp từ dòng xe bọc thép trinh sát V-100.

Xe được trang bị 1 tháp súng 12,7mm cùng súng máy 7,62mm, ngoài kíp xe 3 người có thể chở theo 2 lính.

Xe bọc thép hạng nhẹ Textron V300 trang bị cho Lính thủy đánh bộ Philippines. Vũ khí trang bị trên xe gồm 1 pháo cỡ nòng 90mm cùng súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm. Kíp xe gồm 3 người và chở theo được 9 binh lính.

Xe vận tải đa dụng KM-450 Series do Hàn Quốc chế tạo, mẫu xe này dùng để vận chuyển binh lính hoặc thương binh trên chiến trường.

Trang bị vũ khí cá nhân của binh lính Philippines phần lớn là các loại súng do Mỹ chế tạo. Trong ảnh là lực lượng đặc nhiệm Philippines với súng M4A1.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều lực lượng sử dụng các mẫu súng cũ như M16A1,...

,... hay thậm chí là M14.

Một binh sĩ Philippines cùng súng máy hạng nhẹ Daewoo Precision Industries K3 do Hàn Quốc chế tạo.

Trực thăng UH-1 của Không quân Philippines tham gia vận chuyển binh lính bị thương.

Trực thăng AW109 của Không quân Philippines phóng rocket vào các vị trí của phiến quân.

Lê Thị Huyền (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Lục quân Philippines
xe bọc thép
xe chiến đấu bộ binh
quân đội Philippines
Philippines chống IS

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn