Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Philippines điều binh hùng tướng mạnh đến đọ sức với IS ở Marawi

Nguyễn Hoàng Cúc
Thứ bảy, 27/05/2017, 16:31 (GMT+7)

Một đội vũ trang tổng hợp của Quân đội Philippines (AFP) đã đến Marawi vào sáng 27-5, tăng cường sức mạnh chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố Maute và Abu Sayyaf.

Một đội vũ trang tổng hợp của Quân đội Philippines (AFP) đã đến Marawi vào sáng 27-5, tăng cường sức mạnh chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố Maute và Abu Sayyaf.

Trong những binh sĩ được triển khai có Thủy quân Lục chiến, họ đi trên nhiều xe tải. Hôm 26-5, Tổng thống Rodrigo Duterte đến thăm các binh sĩ ở Iligan khi có chuẩn bị triển khai lực lượng đến thành phố láng giềng Marawi, ông động viên họ “dũng cảm chiến đấu vì Tổ quốc”.

“Đây là thời điểm chiến thắng. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta có tất cả mọi thứ. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta”, ông Duterte nói với các binh sĩ Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 2 ở thành phố Iligan.

Chiến sự đã buộc nhiều người dân phải di chuyển khỏi thành phố hôm 27-5, chạy sang Iligan.

Ở thủ đô Manila, người phát ngôn Ernesto Abella (LASURECO) cho biết Chính phủ đảm bảo rằng Hợp tác xã điện năng Lanao del Sur đã tái cung cấp điện cho hầu hết thành phố Marawi.

Trong một tuyên bố, ông Abella LASURECO và Tập đoàn Điện năng Quốc gia báo cáo “95% dịch vụ điện năng đã được khôi phục ở khu vực xảy ra xung đột”.

“Điều này xóa tan tin đồn thất thiệt LASURECO đã bị tấn công”, ông Abella cho biết.

Ông kêu gọi quần chúng và truyền thông không công bố thông tin chưa được xác thực.

“Do tình hình nghiêm trọng ở thành phố Marawi, chúng tôi yêu cầu nhân dân giữ bình tĩnh và không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đầy đủ, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà báo làm như vậy để không gây hiểu nhầm và cảm giác hoang mang”, người phát ngôn Tổng thống thông báo.

Hoạt động quân sự chống lại các nhóm quân phiến loạn đã bước sang ngày thứ 5 vào hôm 27-5, quân đội Philippines cho biết một phần Marawi vẫn đang bị các nhóm khủng bố Maute và Abu Sayyaf kiểm soát trái phép. Tình hình buộc Tổng thống Duterte tuyên bố thiết quân luật ở Minadao, tỉnh quản lý hành chính đối với thành phố Marawi.

Có ít nhất 31 nghi phạm khủng bố đã bị quân đội Philippines tiêu diệt từ hôm 23-5, có 6 đối tượng đến từ Malaysia và Indonesia, người phát ngôn Quân đội Philippines Restiruto Padilla trước đó cho biết.

Nguyễn Hoàng Cúc (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
quân đội Philippines
IS tấn công Philippines
tổng thống Philippines

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn