Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Quân đội Mỹ phát triển vũ khí giúp UAV tự bảo vệ

Mai Khánh Chi
Thứ hai, 17/02/2014, 09:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong tương lai gần, máy bay không người lái (UAV) của Mỹ có thể tự bảo vệ trước những hệ thống phòng không của đối phương.

Sự kiện

Khí Tài - Quân Sự

  • Iran công bố dữ liệu tình báo bên trong chiếc UAV bắn hạ của Mỹ
  • Mỹ bắn cảnh cáo chiến đấu cơ Iran đang tìm cách đánh chặn UAV
  • Mỹ, Nga, Trung: Ai thực sự là "đại cao thủ" UAV?
  • Trung Quốc sẽ coi việc Nhật "bắn hạ UAV" là hành động chiến tranh

(Tinmoi.vn) Trong tương lai gần, máy bay không người lái (UAV) của Mỹ có thể tự bảo vệ trước những hệ thống phòng không của đối phương.

UAV-RQ-180 hiện đại nhất của quân đội Mỹ hiện nay

Điểm yếu nhất của các UAV hiện nay là tốc độ khá thấp dẫn đến hạn chế khả năng cơ động để tránh khỏi hệ thống phòng không của đối phương. Mặc dù trong thời gian qua, các UAV quân sự được thiết kế với công nghệ tàng hình nhưng do cấu hình không cao nên chúng vẫn là những miếng mồi ngon cho tên lửa và pháo phòng không của kẻ thù.

Mặt khác để các UAV có thể dễ dàng tấn công hoặc trinh sát vào sâu vào lãnh thổ đối phương (nơi có hệ thống phòng không dày đặc) thì yêu cầu cấp thiết hiện nay phải trang bị hệ thống vũ khí tự bảo vệ cho UAV. Mỹ là một cường quốc quân sự, và là một trong những nước đi đầu trong công nghệ sản xuất UAV. Điều hiển nhiên là người Mỹ đã hiểu được tầm quan trọng là phải trang bị cho UAV một loại vũ khí có thể tránh được các hệ thống phòng không của đối phương.

Các lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ
Quân đội Mỹ được trang bị tên lửa “siêu chính xác”
Nguyên nhân quân đội Mỹ giảm sức mạnh trong tương lai
Dự án vũ khí siêu tối mật của quân đội Mỹ
Nên đọc

Bất chấp việc cắt giảm ngân sách quốc phòng do ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính, trong năm tài chính 2014, Lầu Năm Góc vẫn chi ra một khoảng 26 triệu đô la trong đó 14,6 triệu sẽ được chuyển giao cho công ty Northrop Grumman, và 11,4 triệu USD cho công ty Lockheed Martin để hai công ty này nghiên cứu và phát triển vũ khí laser nhỏ gọn trang bị cho các UAV. Dự án vũ khí đầy tham vọng này của quân đội Mỹ với tên gọi Project Endurance.

Theo kế hoạch, trong khoảng từ năm 2014 đến giữa năm 2016, 2 công ty chủ thầu là Lockheed Martin và Northrop Grumman phải hoàn thành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với hệ thống vũ khí laser, để cuối năm 2016 bắt đầu sản xuất hàng loạt và nhanh chóng trang bị cho các UAV vào đầu năm 2017.

Như chúng ta đã biết, 2 công ty Lockheed Martin và Northrop Grumman rất có kinh nghiệm trọng việc chế tạo vũ khí Laser, bởi 2 công ty này cũng đang đảm nhiệm dự án vũ khí laser trang bị cho máy bay chiến đấu, tàu chiến cũng như các phương tiện chiến tranh trên mặt đất của quân đội Mỹ. Chính vì thế các chuyên gia quân sự Mỹ tin rằng, dự án Project Endurance sẽ nhanh chóng thành công. Lúc đó sức mạnh các UAV của quân đội Mỹ sẽ thật sự đáng sợ.

Xem màn trình diễn của RQ-180 :

//

H.Y (Theo 3MV)

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
UAV
quân đội Mỹ
tin tuc
hệ thống phòng không
vũ khí tự bảo vệ
vũ khí laser

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn