Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Quân đội Nga có thể tới bất cứ đâu trên thế giới trong 7 giờ?

Lê Thị Huyền
Thứ sáu, 20/03/2015, 15:31 (GMT+7)

Trong tương lai, đội phi cơ vận tải hạng nặng của Nga có thể di chuyển một đơn vị chiến thuật gồm 400 xe tăng Armata cùng đạn dược tới mọi nơi trên thế giới trong vòng 7 giờ.

Sự kiện

Thế giới 24h

Trong tương lai, đội phi cơ vận tải hạng nặng của Nga có thể di chuyển một đơn vị chiến thuật gồm 400 xe tăng Armata cùng đạn dược tới mọi nơi trên thế giới trong vòng 7 giờ.

  • Lực lượng tác chiến đặc biệt chỉ quân đội Nga mới có
  • Quân đội Nga thử nghiệm xe bọc thép chở quân mới
  • Báo Mỹ loan tin 4 tướng lĩnh cấp cao quân đội Nga tự sát liên tiếp

RT dẫn bản báo cáo thiết kế mới do Ủy ban Công nghiệp – Quân sự ở Moscow cung cấp cho biết, máy bay vận tải PAK TA sẽ đạt tốc độ 2.000 km/h, có thể chở lượng hàng hóa lên đến 200 tấn và tầm bay ít nhất 7.000 km.

Theo dự án PAK TA, khoảng 80 chiếc máy bay chở hàng loại này sẽ được sản xuất vào năm 2024. Đồng nghĩa với việc trong một thập kỷ tới, Bộ chỉ huy Trung ương Nga có thể điều động một đội quân bọc thép sẵn sàng chiến đấu tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 10 năm tới, một nguồn tin quân đội từng tham gia họp kín cho biết.

Chiếc máy bay PAK TA sẽ đạt tốc độ 2.000 km/h, có thể chở lượng hàng hóa lên đến 200 tấn

Một trong những nhiệm vụ chính của PAK TA là vận chuyển các xe tăng mang tên lửa hạng nặng Armata và các thiết bị quân sự khác, chẳng hạn như hệ thống vũ khí pháo tự đẩy, tên lửa phòng không, tên lửa chiến thuật, bệ phóng tên lửa đa năng và các phương tiện tên lửa chống tăng.

Máy bay PAK TA sẽ có nhiều mô hình với cấp độ khác nhau với khả năng tự động chất hàng và thả vũ khí hạng nặng cùng binh lính xuống mọi địa hình.

Một phi đội gồm vài chục chiếc máy bay PAK TA có khả năng mang theo 400 xe tăng hạng nặng Armata hoặc 900 xe bọc thép hạng nhẹ, chẳng hạn như pháo tự hành chống tăng Sprut-SD.

Pháo tự hành chống tăng Sprut-SD

“Với sự phát triển của một mạng lưới các căn cứ quân sự ở Trung Đông, Mỹ Latinh và Đông Nam Á dự kiến hoàn thành vào cùng thời điểm năm 2024, rõ ràng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện ở cấp liên lục địa”, trang Expert online nhận định.

Theo nguồn tin trên, thực tế dự án PAK TA đã được khởi động từ nhiều năm nay và sẽ dần thay thế những chiếc máy bay Nga đang dùng hiện nay.

Với thông số kỹ thuật và những mục tiêu đầy tham vọng như vậy, PAK TA xứng đáng là loại máy bay vận tải thế hệ mới.

Xe tăng Armata của quân đội Nga 

Loại máy bay duy nhất có tải trọng tương đương là Antonov An-225 Mriya, tối đa 250 tấn, nhưng đây là mẫu do Liên Xô chế tạo với mục đích chuyên chở tàu con thoi Buran.

Mẫu phi cơ vận tải quân sự tương lai được cho là do Tổ hợp Hàng không Ilyushin phát triển. Một số chuyên gia cho biết công ty này có thể dựa trên mẫu thiết kế trong dự án phi cơ vận tải Il-106, trọng tải 80 tấn, từng được chính phủ bỏ thầu vào những năm cuối thập niên 1980 nhưng bị bỏ dở do Liên Xô tan rã.

 

Yên Yên (RT)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
thiết bị quân sự
chiến thuật

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn