Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Ra hầu tòa, Thủ tướng Thái Lan có nguy cơ mất ghế

Bảo Linh
Thứ ba, 06/05/2014, 16:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thủ tướng Thái Lan đã xuất hiện tại Tòa án Hiến pháp để tự bào chữa trước những cáo buộc về lạm dụng quyền lực chống lại bà.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Lãnh đạo người biểu tình tại Thái Lan: “Tôi đã chuẩn bị cho cái chết”
  • Khủng hoảng Thái Lan: Người biểu tình bị bắn chết
  • Khủng hoảng Thái Lan - Không ai thắng cuộc

(Tinmoi.vn) Thủ tướng Thái Lan đã xuất hiện tại Tòa án Hiến pháp để tự bào chữa trước những cáo buộc về lạm dụng quyền lực chống lại bà.

 Các thượng nghị sĩ đã nộp đơn khiếu nại tố cáo đảng của bà Yingluck Shinawatra được hưởng lợi từ việc bà chuyển giao chức giám đốc an ninh quốc gia không đúng cách vào năm 2011. Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể sẽ bị phế truất và bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Dự kiến, tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày mai, mồng 7/5.

Thái Lan đã rơi vào tình trạng bế tắc kể từ khi các biểu tình chống chính phủ bắt đầu vào năm 2013. Những người biểu tình chủ yếu sống ở đô thị và là tầng lớp trung lưu muốn thay thế chính phủ của bà Yingluck bằng một "hội đồng nhân dân" không thông qua bầu cử. Đáp lại, bà Yingluck đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào tháng Hai khi mà bà dự kiến sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình và sau đó bị bãi bỏ.

Bà Thủ tướng cũng đang đối mặt với một số cáo buộc luật pháp. Đầu năm nay, một tòa án khác đã phán quyết việc bà thuyên chuyển giám đốc an ninh quốc gia Thawil Pliensri năm 2011 không đúng cách.

"Tôi phủ nhận cáo buộc ... tôi không vi phạm bất kỳ điều luật nào, tôi không nhận được bất kỳ lợi ích gì từ việc bổ nhiệm này", bà Yingluck nói trước tòa án sáng nay. Bà cũng nói thêm rằng việc thay thế ông Thawil là vì lợi ích của Thái Lan.

Bà Yingluck cũng phải đối mặt với tội sơ suất trong chương trình hỗ trợ gạo của chính phủ và để xảy ra tình trạng tham nhũng trầm trọng.

Những người ủng hộ Thủ tướng thì tin rằng cá tòa án cấp trên có thành kiến với bà và trong trường hợp này, họ đang ép bà phải rời khỏi vị trí của mình.

Tuần trước, chính phủ bà Yingluck đã tuyên bố sẽ có những cuộc thăm dò mới vào ngày 20/6 tới, tuy nhiên phe đối lập đã bác bỏ ngày này.

Người biểu tình chống chính phủ cáo buộc rằng anh trai bà Yingluck, nhà lãnh đạo bị lật đổ Thaksin Shinawatra, kiểm soát chính quyền của bà và nói rằng nền dân chủ của Thái Lan đã bị đồng tiền phá hoại.  

Bảo Linh (Theo BBC)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Thủ tướng Thái Lan
người biểu tình
lạm dụng quyền lực
biểu tình chống chính phủ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn