Sách Trắng quốc phòng của Đức nêu rõ rằng Nga không còn là đối tác, mà là đối thủ, là một trong những mối đe dọa chính của nước này.
Tờ Die Welt hôm nay dẫn lại Sách Trắng của Đức nói rằng, Nga được cho là "sẵn sàng giành lấy các lợi ích bằng vũ lực", đề cập tới các sự kiện ở Crimea và đông Ukraine. Moscow cũng được đánh giá đang rời xa phương Tây, tập trung vào ganh đua chiến lược và gia tăng hoạt động quân sự ở biên giới bên ngoài EU.
"Moscow đang xúc tiến lợi ích riêng của mình bằng phương pháp vũ lực và tự quyền thay đổi biên giới hợp pháp được bảo đảm bởi pháp lý quốc tế, và do đó tạo nên mối đe dọa cho trật tự thế giới ở châu Âu vốn đã hình thành sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc", Sách Trắng của Đức nêu rõ.
Đức và Nga từng có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra khủng hoảng Ukraine. Ảnh minh họa: AP |
Tài liệu này còn nói rằng chính phủ Đức quan ngại sâu sắc về "những công cụ lồng ghép được đưa ra để xóa mờ ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình, các hoạt động mang tính lật đổ chống lại các nước khác".
Berlin cho rằng nếu không có thay đổi cơ bản, "Nga sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh với lục địa của chúng ta trong tương lai", đồng thời nói rằng Nga đang "quay lưng với phương Tây, tăng cường chiến lược cạnh tranh và đẩy mạnh hoạt động quân sự trên biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu".
Tổng cộng trong tài liệu liệt kê 10 mối đe dọa đối với CHLB Đức, bao gồm cả khủng bố quốc tế, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, vấn đề di cư và nguy cơ dịch bệnh do tăng dân số.
Bản tài liệu dài 89 trang này do Bộ Quốc phòng Đức cùng các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia soạn thảo. Sách Trắng của Đức chưa từng được sửa đổi từ 2006. Bản mới cập nhật này cho thấy tình hình thế giới đã thay đổi rất nhiều, các vấn đề liên quan đến an ninh trở nên phức tạp và thay đổi khó lường.
[mecloud]zmQVQYOSfH[/mecloud]
Lê Huyền (tổng hợp)