Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Sau 100 năm, bí ẩn vũ trụ khiến giới khoa học "điên đầu" cuối cùng đã được giải mã

Mai Anh
Thứ sáu, 13/07/2018, 16:59 (GMT+7)

"Khám phá này là cơ sở để các nhà khoa học viết lại mô hình vũ trụ."

"Khám phá này là cơ sở để các nhà khoa học viết lại mô hình vũ trụ."

Mang trong mình những chùm tia chứa các hạt có năng lượng cực cao phóng thẳng vào khí quyển Trái Đất, bức xạ vũ trụ (hay tia vũ trụ) có khả năng sát thương lớn vẫn là một trong những bí ẩn thế kỷ thách thức trí tuệ giới khoa học.

Được phát hiện cách đây khoảng 100 năm, cho đến tận ngày nay, nguồn gốc phát ra các tia vũ trụ vẫn còn khiến các nhà nghiên cứu "đau đầu".

Tuy nhiên, mọi chuyện đã sáng tỏ. 

Cụ thể, ngày 12/7/2018, giới khoa học trên toàn thế giới tuyên bố: Đã tìm ra nguồn gốc của những tia vũ trụ có năng lượng cực lớn này nhờ vào việc tổng hợp các dữ liệu từ ánh sáng và chùm hạt neutrino năng lượng cao từ vũ trụ.

Theo đó, nguồn gốc của các tia vũ trụ đến từ Nhân thiên hà hoạt động (AGN). Các nhà khoa học cho biết, AGN là một vùng nhân đặc của một thiên hà, do quá trình bồi đắp của hố đen siêu nặng tại nhân tạo nên.

AGN là một vùng nhân đặc của một thiên hà. Ảnh minh họa.

Vùng nhân đặc này có thể tạo ra bức xạ vũ trụ vô cùng lớn, khiến cho AGN trở thành nguồn phát ra bức xạ mạnh nhất vũ trụ (với độ sáng tương đương bức xạ của hàng tỷ ngôi sao phát ra từ một vùng bằng Hệ Mặt trời).

Bức xạ của AGN có mặt trong tất cả các bức xạ điện từ như radio, hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia cực tím, tia X quang hay tia Gamma.

này đóng một vai trò hết sức quan trọng trong kỷ nguyên thiên văn đa thông điệp (multimessenger" era of astronomy), trong đó có các hạt khác ngoài ánh sáng, giúp cho các nhà khoa học hiểu biết thêm về vũ trụ.

"Cuối cùng, sau một thế kỷ, chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc của bức xạ vũ trụ. Đây là cơ sở để các nhà khoa học viết lại mô hình vũ trụ.", nhà vật lý học Francis Halzen, làm việc tại Đài quan sát IceCube Neutrino, một máy dò hạt lớn được chôn dưới lớp băng Nam Cực.

Đài quan sát IceCube Neutrino.

Bài viết sử dụng nguồn: Gizmodo

Trang Li
 
Theo Helino/ Trí thức trẻ

Mai Anh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tia vũ trụ
khí quyển Trái đất
dải ngân hà
Hệ Mặt Trời
bức xạ điện từ
Hố đen
Nhân thiên hà hoạt động

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn