Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tàu chiến Ấn Độ tiến vào Biển Đông

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ ba, 24/05/2016, 09:22 (GMT+7)

Hải quân Ấn Độ vừa triển khai đưa 4 chiến hạm tới Biển Đông để tham gia tập trận và thăm một số cảng trong khu vực.

Sự kiện

Thế giới 24h

Hải quân Ấn Độ vừa triển khai đưa 4 chiến hạm tới Biển Đông để tham gia tập trận và thăm một số cảng trong khu vực.

Theo thông tin từ tờ The Hindu, một số nguồn tin Ấn Độ cho hay, căng thẳng tại Biển Đông có thể nằm trong chương trình nghị sự khi Tổng thống Ấn Độ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 24-27/5. Có nhiều khả năng, Trung Quốc sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối hành động đưa tàu hải quân đến hoạt động tại Biển Đông.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi tuyên bố Bắc Kinh quan ngại sâu sắc trước hải trình kéo dài gần 3 tháng tại Biển Đông và vùng tây bắc Thái Bình Dương của đội chiến hạm Ấn Độ từ hôm 18/5. Quan chức Trung Quốc còn cáo buộc các cường quốc phương Tây hiện nay đang sử dụng chiến thuật thực dân “chia để trị”. Cáo buộc được phía Bắc Kinh đưa ra trước thềm chuyến thăm Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thăm Trung Quốc bốn ngày kể từ ngày 24.5.

Tàu chiến Ấn Độ tại quân cảng Mumbai.

 
An ninh biển Đông Nam Á: Cần quản trị tốt, liên thông
An ninh biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hợp lý
Ngoại trưởng Ấn Độ: Biển Đông là tài sản của thế giới
Nên đọc
Theo đó, đội 2 tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura và INS Sahyadri, khinh hạm tên lửa INS Kirch và tàu hỗ trợ INS Shakti sẽ ghé thăm vịnh Cam Ranh của Việt Nam, vịnh Subic (Philippines), thành phố Sasebo (Nhật Bản), Busan (Hàn Quốc), Vladivostok (Nga) và Port Klang (Malaysia).

Một quan chức cũng cho biết, đội tàu này cũng sẽ tham gia buổi diễn tập ở Biển Đông và cuộc tập trận chung Malabar thường niên với Mỹ và Nhật ngoài khơi đảo Okinawa.

Đối với phản ứng từ phía Trung Quốc, quan chức cấp cao phụ trách vấn đề Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, chuyến đi của tàu Ấn Độ diễn ra thường xuyên và đây là điều hoàn toàn bình thường. Hải quân Ấn Độ cũng khẳng định, chuyến hải hành thể hiện cam kết với Chính sách "hành động hướng Đông" của nước này.

Theo nhận định của giới phân tích, động thái này của Ấn Độ thể hiện sự ủng hộ với những nỗ lực của quốc tế trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đông. Biển Đông được đánh giá là vùng biển quan trọng, mang tầm chiến lược sống còn.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn