Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tìm thấy cổ kiếm ở Đan Mạch: 3.000 năm vẫn sắc nhọn dù bị chôn vùi dưới đất

Mai Anh
Thứ tư, 08/08/2018, 08:36 (GMT+7)

Thanh kiếm cổ tìm thấy ở Đan Mạch vẫn sắc nhọn dù có niên đại cách đây khoảng 3.000 năm.

Thanh kiếm cổ tìm thấy ở Đan Mạch vẫn sắc nhọn dù có niên đại cách đây khoảng 3.000 năm.

Vào năm 2016, Ernst Christiansen và Lis Therkelsen, hai nhà khảo cổ học nghiệp dư đã tìm thấy một cổ đại ở thị trấn nhỏ Svebølle, thuộc phía tây Zealand, hòn đảo lớn nhất tại . Điều khiến nhiều người bất ngờ là thanh kiếm này vẫn còn rất sắc bén dù có niên đại lên tới 3.000 năm tuổi.

Hầu hết mọi người đều cho rằng việc tìm kiếm những cổ vật có niên đại hàng nghìn năm là rất khó khăn, tuy nhiên, đối với người dân sinh sống ở khu vực Scandinavia và Bắc Âu, thì việc tìm thấy những món đồ từ thời đại Viking hoặc trước đó bị chôn vùi ở dưới đất của quê hương họ, không có gì là kỳ lạ.

Hai nhà khảo cổ phát hiện ra thanh kiếm 3.000 năm tuổi ở Đan Mạch. Ảnh: Museum Vestsjælland

Nếu truy cập vào Youtube, bạn có thể thấy nhiều video của người Đan Mạch, Na Uy, Đức hoặc Thụy Điển khi họ tìm kiếm những đồng tiền xu và đồ trang sức bằng máy dò kim loại. Thế nhưng, việc tìm thấy một thanh kiếm lại rất hiếm hoi.

May mắn là Christiansen và Therkelsen đã có được "món quà" này. Thanh kiếm mà họ tìm thấy có niên đại trước thời đại của người Viking khoảng 1.000 năm. Điều đầu tiên có thể nhận thấy là thanh kiếm được bảo quản khá tốt và đáng ngạc nhiên nhất là nó vẫn còn sắc bén sau chừng ấy thời gian.

Theo các chuyên gia, vũ khí này được tìm thấy ở vị trí cách mặt đất khoảng 30cm và bị lãng quên từ thời đại đồ đồng ở Bắc Âu (khoảng năm 1700TCN – 500 TCN)

Phần cán kiếm được chạm khắc và trang trí phức tạp. Ảnh: Museum Vestsjælland

Đây cũng là bằng chứng cho thấy sự khéo léo của những cư dân ở bán đảo Scandinavia vào thời điểm đó.

Độ sắc bén của thanh kiếm sau 3.000 năm cho thấy kỹ thuật chế tác đáng kinh ngạc của những cư dân cổ đại. Ảnh: Museum Vestsjælland

Chất lượng của thanh kiếm dài khoảng 81cm thật đáng ngạc nhiên. Cụ thể, lưỡi dao vẫn còn sắc bén sau hàng nghìn năm bị chôn vùi dưới lòng đất. Dù vậy, nhưng lớp da ở bên ngoài chuôi kiếm đã bị mục nát từ lâu, làm lộ ra phần cán bằng đồng được trang trí với các đường nét phức tạp. Điều này cho thấy chắc hẳn người thợ rèn thứ vũ khí này phải có tay nghề và kỹ năng tuyệt vời.

Theo các chuyên gia tại Bảo tàng Vestsjaelland, thanh kiếm 3.000 năm được tìm thấy ở Đan Mạch, là một loại vũ khí đắt tiền và có lẽ không được sử dụng trên chiến trường mà chỉ dùng để thể hiện xuất thân của người chủ sở hữu. Nguyên nhân là vì hầu hết các chiến binh ở thời kỳ này và sau thời đại Viking đều sử dụng những vũ khí như gậy, rìu hoặc giáo.

Tham khảo nguồn: Thevintagenews, Allthatsinteresting

Nguyễn Hằng
 
Theo Helino/ Trí thức trẻ

Mai Anh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
nhà khảo cổ học
tìm thấy
thanh kiếm cổ
thanh kiếm 3.000 năm tuổi
sắc bén

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn