Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tìm thấy túi rác nhựa sâu 10.000m dưới đáy biển - kỷ lục vứt rác của loài người là đây

Mai Anh
Thứ năm, 10/05/2018, 21:17 (GMT+7)

Đây là túi rác ở độ sâu lớn nhất trong lịch sử loài người. Nó cho thấy tầm ảnh hưởng của con người đã lan đi quá xa rồi, nhưng là theo hướng tiêu cực.

Đây là túi rác ở độ sâu lớn nhất trong lịch sử loài người. Nó cho thấy tầm ảnh hưởng của con người đã lan đi quá xa rồi, nhưng là theo hướng tiêu cực.

Vẫn biết rằng thảm họa rác nhựa đã lan tỏa ra khắp các hang cùng ngõ hẻm của đại dương - bao gồm cả nước biển vùng cực. Vậy mà mới đây, các thiết bị thăm dò lại tìm thấy rác ở một nơi sốc hơn nữa: dưới đáy khe nứt Mariana Trench, ở độ sâu lên tới gần 11km.

Cụ thể, đây là một túi rác lớn gồm hơn 3.000 mảnh rác của con người, dường như có nguồn gốc từ 30 năm trước. Nó nằm cách đất liền hơn 1000km, và cho thấy thực tế rằng con bạch tuộc rác nhựa đã vươn xúc tu của mình đi quá xa rồi.

Túi rác sâu nhất hành tinh

Cụ thể, các chuyên gia từ Cơ quan khoa học và công nghệ biển Nhật Bản (JAMSTEC) đã theo dõi các thông tin trong dữ liệu của dự án Deep-sea Debris. Đây vốn là cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin, hình ảnh, video trên phạm vi toàn cầu.

Số liệu dùng trong nghiên cứu lần này được thu thập từ hơn 5000 chuyến lặn, trong đó chủ yếu sử dụng các thiết bị lặn không người lái. Và bịch rác lần này được xem là sâu nhất trong lịch sử thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Hơn 1/3 số rác là những mảnh rác nhựa lớn, trong đó 89% là những đồ nhựa dùng 1 lần. 26% là kim loại, còn lại là cao su, thiết bị đánh cá và các thể loại rác không tên khác.

 

Đặc biệt, quá nửa số rác được tìm thấy ở độ sâu 6000m cũng là rác nhựa và gần như tất cả đều là đồ nhựa dùng 1 lần.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy hệ sinh thái đáy biển đang chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi hoạt động của con người, dù không phải trực tiếp. Đây cũng là kết luận của Trung tâm bảo tồn môi trường của UN tại cơ sở Cambridge (UNEWCMC).

"Các hệ sinh thái đáy biển có tính đặc thù riêng, và chúng phát triển rất chậm. Chính vì thế mối đe dọa từ ô nhiễm rác nhựa là thực sự đáng lo ngại, vì tốc độ ô nhiễm cao hơn."

"Hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Hệ sinh thái tại các vùng biển sâu đã và đang bị ảnh hưởng do các hoạt động khai thác tài nguyên của con người - như dùng lưới cào đáy biển, thuốc nổ, hoặc khai thác dầu mỏ..."

"Và rác nhựa giờ là một trong những lo ngại lớn nhất."

 

Dưới đáy đại dương, một mảnh rác nhựa có thể tồn tại đến hàng ngàn năm. Và vì sinh vật tại đây phát triển chậm, nên tác hại gây ra có thể khôn lường.

Giải pháp được đưa ra hiển nhiên là giảm lượng rác nhựa xuống, đặc biệt là việc sản xuất các loại nhựa dùng một lần. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà khoa học, đây là điều không hề dễ dàng do thói quen tiêu dùng của con người đã hằn quá sâu rồi.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Marine Policy.

Tham khảo: Telegraph, Daily Mail

T.O.P

Mai Anh (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
lịch sử loài người
thiết bị lặn
hệ sinh thái
trung tâm bảo tồn
hoạt động khai thác
aKhai thác tài nguyên
khai thác dầu mỏ
đáy đại dương

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn