Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tổng thống Philippines tuyên bố không có nhân quyền cho IS

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 15/11/2016, 08:53 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 14/11 tuyên bố sẽ bất chấp vấn đề nhân quyền để tiêu diệt các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trong trường hợp tổ chức này xâm nhập Philippines.

Sự kiện

Thế giới 24h

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 14/11 tuyên bố sẽ bất chấp vấn đề nhân quyền để tiêu diệt các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trong trường hợp tổ chức này xâm nhập Philippines.

"Một khi những kẻ khủng bố ở Trung Đông bị chiếm mất lãnh thổ hay những nơi chúng có thể cư ngụ,… chúng sẽ phải dạt sang những khu vực khác. Chúng sẽ đến đây (Philippines) và chúng ta phải chuẩn bị cho điều đó", Reuters dẫn lời ông Duterte nói tại tỉnh miền nam Davao.

"Những kẻ khủng bố ở Trung Đông không hề xứng đáng có được cái gọi là nhân quyền, hãy tin tôi. Tôi sẽ không để cho người dân của tôi bị tàn sát vì cái cớ nhân quyền, đó là thứ nhảm nhí", nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Mối họa tiềm tàng của Tổng thống Philippines Duterte
3 lý do khiến tổng thống Philippines căm ghét Mỹ
Tổng thống Philippines Duterte bị kiện lên Tòa án Tối cao
Tổng thống Philippines tiếp tục "mắng" Mỹ
Nên đọc

Nhân quyền là chủ đề nhạy cảm với Duterte. Ông từng bị các nhà hoạt động nhân quyền, chính phủ các nước phương Tây và Liên Hợp Quốc cáo buộc ông vi phạm nhân quyền khi phát động chiến dịch chống ma túy đẫm máu khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Philippines.

Duterte từng làm thị trưởng thành phố Davao, thủ phủ tỉnh miền nam Mindanao suốt 22 năm. Mindanao được cho là địa bàn hoạt động của nhóm khủng bố Abu Sayyaf. Gần như ngày nào cũng xảy ra vụ bắt cóc con tin do Abu Sayyaf thực hiện.

Cùng ngày, văn phòng Tổng thống Philippines ban hành văn bản cho biết ông Duterte cảnh báo sẽ áp dụng "hành động quyết liệt" để ngăn chặn bạo lực ở nước này.

Trước đó, Tổng thống Duterte từng tuyên bố có thể sử dụng quyền hạn cao nhất của mình để giải quyết tình trạng vô pháp tại Philippines bằng cách tạm thời đình chỉ quy định xét xử nghi phạm trước tòa trước khi giam giữ - một biện pháp nhằm chống lại việc bắt bớ và giam giữ ngoài vòng pháp luật.

Xem thêm video:

[mecloud]sJMEY2pvCQ[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Duterte
Nhà nước Hồi giáo
IS
lãnh thổ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn