Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

TQ sẵn sàng đối phó máy bay ném bom Mỹ đưa tới Thái Bình Dương

Bảo Linh
Thứ sáu, 14/08/2015, 15:57 (GMT+7)

Trung Quốc coi việc Mỹ triển khai 3 máy bay ném bom hiện đại nhất tới căn cứ quân sự của họ ở châu Á – Thái Bình Dương chỉ là động thái “rung cây dọa khỉ”.

Sự kiện

Khí Tài - Quân Sự

Trung Quốc coi việc Mỹ triển khai 3 máy bay ném bom hiện đại nhất tới căn cứ quân sự của họ ở châu Á – Thái Bình Dương chỉ là động thái “rung cây dọa khỉ”.

Một máy bay ném bom B-2 Spirit và 2 chiến đấu cơ F-22 Raptor bay qua căn cứ Guam

Tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin: Sau khi Bộ chỉ huy Tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ triển khai 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 từ căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri tới căn cứ Không quân Anderson ở Guam, Trung Quốc đã thông qua biện pháp đối phó để chống lại máy bay ném bom chiến lược của Mỹ vào ngày 12/8.

Mỹ đưa máy bay ném bom hiện đại nhất tới châu Á - Thái Bình Dương
Tham vọng máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới của Trung Quốc
Tại sao Nga đưa máy bay ném bom tới sát không phận Mỹ?
Nên đọc

Với khả năng phát động một cuộc tấn công hạt nhân, máy bay B-2 đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh Trung Quốc, bài báo viết. Tuy nhiên, Hoàn cầu Thời báo cũng cho rằng các máy bay ném bom B-2 được gửi tới Guam có khả năng để dọa tâm lý Trung Quốc và sẽ rất khó để thực hiện một cuộc tấn công từ trên không thực sự. Bài báo nói: Thông qua việc triển khai này, Mỹ cũng muốn ép Trung Quốc phải tiêu tốn nguồn lực nhiều hơn để tăng cường khả năng phòng không của PLA.

Nếu Trung Quốc dồn nhiều nguồn lực hạn chế của mình để phát triển những hệ thống phòng không mới nhằm chống lại các máy bay ném bom tàng hình thì nước này sẽ không thể tiếp tục bành trướng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bài báo cho biết không phải là Trung Quốc không cần làm những điều này. Những gì mà Bắc Kinh cần làm là phát triển thêm các hệ thống vũ khí tấn công có khả năng đánh tới Guam ở cách Trung Quốc 2.900 km.

Các hệ thống vũ khí mới, gồm tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D, tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, một tàu sân bay và các máy bay ném bom H-6K được trang bị tên lửa hành trình CJ-10A.

Tuy nhiên, nếu không có khả năng tàng hình thì rất nguy hiểm cho các máy bay ném bom H-6K (được phát triển từ máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô) khi thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, bài báo viết. Trong tương lai gần, Trung Quốc cần phát triển các phiên bản riêng của máy bay ném bom tàng hình, Hoàn cầu Thời báo khẳng định.

Bảo Linh (theo Wantchinatimes)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
máy bay ném bom
B-2

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn