Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc khánh thành hải đăng phi pháp ở Trường Sa

Lê Thị Huyền
Thứ tư, 06/04/2016, 09:28 (GMT+7)

Trung Quốc hôm 5/4 đã khánh thành một hải đăng phi pháp tại đá Subi, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Sự kiện

Tình hình biển Đông

Trung Quốc hôm 5/4 đã khánh thành một hải đăng phi pháp tại đá Subi, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Giao thông Trung Quốc ngày 5/4 tổ chức lễ khánh thành ngọn hải đăng xây dựng trái phép trên đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đánh dấu việc ngọn hải đăng có tên Zhubi bắt đầu đi vào hoạt động.

Ngọn hải đăng phi pháp trên đá Subi được Trung Quốc khởi công xây dựng vào tháng 10/2015. Hải đăng hình trụ tròn, làm bằng bê tông cốt thép, bên ngoài sơn màu trắng với viền màu xanh da trời ở giữa, phần chân gồm hai tầng hình bát giác. Ngọn hải đăng này cao 55 m, có phạm vi chiếu sáng 22 hải lý.

Hải đăng Trung Quốc xây phi pháp trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Tân Hoa xã

Phản đối Đài Loan xây dựng trái phép ngọn hải đăng ở Trường Sa
Trung Quốc đã xây xong hai ngọn hải đăng phi pháp ở Trường Sa
Trung Quốc xây hải đăng ở Hoàng Sa, Việt Nam mạnh mẽ phản đối
Nên đọc

Ngoài ra, Trung Quốc còn xây dựng Trạm nhận biết tàu thuyền tự động (AIS) và trạm radar cao tần (VHF) trên đá Subi, với cái cớ bao biện là "phục vụ thông tin hàng hải, cung cấp số liệu định vị" cho tàu thuyền qua lại.

Tờ China News ngang nhiên nói rằng, hải đăng Zhubi, kết hợp với 2 ngọn hải đăng Trung Quốc trước đó đưa vào sử dụng hồi tháng 10/2015 tại đá Châu Viên và Gạc Ma, sẽ cải thiện điều kiện hàng hải và giảm các rủi ro và tai nạn hàng hải bằng cách cung cấp hỗ trợ lộ trình, thông tin an toàn, cứu hộ khẩn cấp và các dịch vụ công khác đối với các tàu thuyền đi ngang qua.

Trung Quốc đã tiến hành cải tạo đất và xây dựng phi pháp trên ít nhất 7 đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm ở Trường Sa nhằm thực hiện tham vọng bành trướng trên biển của nước này. Trung Quốc cũng đang xây dựng nhiều công trình dân sự và quân sự trái phép trên các đảo đá này nhằm mục đích quân sự hóa tại Biển Đông.

Việt Nam nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể chối cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời kiên quyết phản đối các hành động bồi đắp, xây dựng phi pháp trên các bãi đá tại quần đảo Trường Sa.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
hải đăng
phi pháp
Biên Đông

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn