Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc lần đầu khoe tên lửa "san bằng căn cứ quân sự Mỹ"

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 01/09/2015, 10:41 (GMT+7)

Trong buổi tập dượt cho lễ duyệt binh kỷ niệm Thế chiến II kết thúc, quân đội Trung Quốc đã lần đầu giới thiệu tên lửa DF-26 mà Bắc Kinh tự tin rằng có thể san phẳng căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Guam.

Sự kiện

Khí Tài - Quân Sự

Trong buổi tập dượt cho lễ duyệt binh kỷ niệm Thế chiến II kết thúc, quân đội Trung Quốc đã lần đầu giới thiệu tên lửa DF-26 mà Bắc Kinh tự tin rằng có thể san phẳng căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Guam.

Hãng Sputnik của Nga ngày 31/8 đưa tin, trong cuộc duyệt binh được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 3/9 tới, Trung Quốc sẽ lần đầu cho ra mắt các loại tên lửa mới mà quân đội nước này nghiên cứu, chế tạo.

Trung Quốc “khoe” một loạt tên lửa dòng DF trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử
Nga chế tạo vũ khí bom - tên lửa độc nhất "Thần sấm-2"
Nên đọc

Theo đó, các tên lửa đạn đạo tầm ngắn Đông Phong DF15-B và tầm trung DF-16, bộ phận đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5B, các tên lửa hành trình tấn công DF-31A và DF-10.

Tuy nhiên, sự xuất hiện nổi bật nhất thuộc về tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, được mệnh danh "sát thủ đảo Guam". Người ta đã bao bọc bên ngoài nhằm che giấu thông tin về tên lửa. Dựa vào hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc, tên lửa gồm 3 tầng, phần đầu của tên lửa có thể tích hợp hệ thống dẫn đường.

Tên lửa DF-26 mà Trung Quốc tự tin rằng sẽ san bằng các căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam.

DF-26 có thể phóng từ một bệ phóng di động trên bộ, sử dụng nhiên liệu rắn. Đây là tên lửa do Tập đoàn khoa học và công nghệ vũ trụ Trung Quốc phát triển. Nó có phạm vi hoạt động từ 3.500 - 4.000 km. Do đó, các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam và phần cực nam của quần đảo Mariana hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa.

Mục tiêu hiện tại của DF-26 là các căn cứ quân sự, nhưng trong tương lai rất có thể DF-26 sẽ được trang bị các đầu tự dẫn chống hạm hoặc được dùng để làm phương tiện triển khai các vũ khí siêu vượt âm tầm xa, nhắm tới các mục tiêu ở Hawai hay Alaska.

Hàng loạt vũ khí và khí tài quân sự tiên tiến sẽ xuất hiện tại lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử Trung Quốc.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc khoe hàng loạt vũ khí tiên tiến trong đợt duyệt binh này của Trung Quốc là nhằm thể hiện sức mạnh quân sự đối với các nước láng giềng và Mỹ.

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Thế chiến II kết thúc vào ngày 3/9. Đây được đánh giá là cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước này.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
căn cứ
bệ phóng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn