Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc: Thử nghiệm tàu lượn siêu thanh thất bại lần 2

Bảo Linh
Thứ sáu, 22/08/2014, 10:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Lần thử nghiệm tàu lượn siêu thanh thứ 2 của Trung Quốc tiếp tục thất bại. Nhưng Bắc Kinh vẫn quyết không từ bỏ tham vọng về loại vũ khí siêu thanh có thể đánh bại hệ thống lá chắn được triển khai khắp thế giới của Mỹ.

Sự kiện

Khí Tài - Quân Sự

  • Tàu ngầm Kilo VN có tên lửa phòng không?
  • Syria nhận tên lửa siêu thanh diệt mọi mục tiêu
  • Không quân Mỹ nghiên cứu tên lửa siêu thanh
(Tinmoi.vn) Lần thử nghiệm tàu lượn siêu thanh thứ 2 của Trung Quốc tiếp tục thất bại. Nhưng Bắc Kinh vẫn quyết không từ bỏ tham vọng về loại vũ khí siêu thanh có thể đánh bại hệ thống lá chắn được triển khai khắp thế giới của Mỹ.

Hai nguồn tin thân cận với quân đội cho biết quân giải phóng nhân dân PLA đã tiến hành cuộc thử nghiệm tàu lượn siêu thanh thứ 2 nhưng không thành công. Trung Quốc đang cố tìm cách để có được các vũ khí hạt nhân tốc độ cao để tránh các hệ thống phòng thủ.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 7/8 tại một trung tâm phóng tên lửa và vệ tinh tại tỉnh Sơn Tây, cách thủ phủ Thái Nguyên khoảng 300 km, các nguồn tin giấu tên cho biết.

Đây là lần thứ 2 hệ thống bị thử nghiệm thất bại. Chiếc tàu lượn đã bị vỡ ngay sau khi rời bệ phóng.

Tàu lượn siêu thanh được thiết kế mang theo một tên lửa đạn đạo được giấu ở độ cao thấp hơn so với mực nước biển sau đó được bắn đi. Chiếc tàu lượn sẽ vươn tới mục tiêu với tốc độc hơn 10 Mach (hơn 12.000 km/h).

Tàu lượn siêu thanh Falcon HTV-2 của Mỹ

Mỹ là quốc gia duy nhất phát triển được công nghệ tương tự. Trung Quốc thử nghiệm thành công công nghệ này là vào tháng 1. Nga và Ấn Độ cũng được biết đến là đang phát triển phương tiện tương tự.

Bộ quốc phòng tại Bắc Kinh đã không đưa ra bất kỳ phản ứng nào cho bình luận này.

Wang Xudong, một cố vấn vệ tinh cho chính phủ nói rằn hệ thống rất cần thiết cho quốc phòng quốc gia. “Nó rất cần thiết để Trung Quốc tăng cường khả năng tên lửa bởi các vũ khí của PLA yếu hơn so với các lá chắn vốn đã được triển khai trên khắp thế giới của Mỹ”.

Lầu Năm Góc cũng khá dè chừng tàu lượn siêu thanh WU-14 của Trung Quốc. Trong tháng 6, truyền thông Mỹ cho biết Washington đã dành tiền để phát triển một chương trình tên lửa siêu thanh trong bối cảnh quan ngại về nghiên cứu của Trung Quốc, các quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Washington Free Beacon, một trang web có trụ sở tại Mỹ.

Đường bay của một tàu lượn siêu thanh

Chuyên gia vệ tinh Wang cho biết Trung Quốc có một bất lợi quân sự so với Mỹ bởi công nghệ hiện nay cho thấy những tên lửa Trung Quốc được bắn từ đất liền đều dễ bị đánh chặn.

“Mỹ có mạng lưới tình báo tinh vi để thường xuyên theo dõi sự phát triển quân sự của PLA nhưng Trung Quốc lại không có bất kỳ căn cứ quân sự nào ở nước ngoài”, ông Wang nói.

“Nếu xung đột quân sự xảy ra, tất cả những tên lửa do PLA bắn đi đều có thể bị hệ thống phòng thủ của Mỹ đánh chặn trước khi bay vào khí quyển”.

Giáo sư Arthur Ding Shu-fan, tổng thư ký của Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Tiến bộ Trung Quốc có trụ sở tại Đài Bắc nói nếu Bắc Kinh phát triển thành công phương tiện này, các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể trở nên lỗi thời. “WU-14 có thể trở thành loại vũ khí tấn công toàn cầu của Trung Quốc, trở thành mối đe dọa và thách thức lớn của Mỹ”.

Một chuyên gia về siêu thanh nói với SCMP rằng Trung Quốc hiện có hơn 100 nhóm lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học liên quan đến kế hoạch này.

“Việc phát triển (tàu lượn siêu thanh) có thể chắc chắn giúp Trung Quốc tăng cường mối răn đe quân sự nhưng Bắc Kinh cũng sẽ vướng vào học thuyết không sử dụng vũ khí hạt nhân”, chuyên gia quân sự Li Jie nói.

Năm ngoái, Trung Quốc đã chi 145 tỷ USD cho quốc phòng khiến các nước láng giềng sợ hãi, bất an.

Bảo Linh (Theo tin tức SCMP)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tàu lượn siêu thanh
vũ khí siêu thanh
hệ thống lá chắn tên lửa
tàu lượn siêu thanh WU-14

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn